Hơn 35.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ ở Mỹ

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết năm 2015, hơn 35.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ, tăng 7,2% so với năm 2014.
Hơn 35.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ ở Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) ngày 29/8 cho biết trong năm 2015 đã có 35.092 người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ tại quốc gia này, tăng 7,2% so với năm trước đó.

Cùng với việc công bố số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, bao gồm tai nạn ôtô và môtô, NHTSA đã hối thúc các công ty công nghệ cao, cơ quan giáo dục và khu vực tư nhân sử dụng con số này để phân tích và tìm cách giảm nguy cơ gây tai nạn trên đường.

Theo các chuyên gia, việc mất tập trung, buồn ngủ và việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe là những nguyên nhân chính gây ra tai nạn.

NHTSA ước tính số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ sẽ còn tăng trong năm 2016 do lượng tài xế tăng kể từ khi các nhà sản xuất xe hơi cho xuất xưởng nhiều dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, giá nhiên liệu giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục