Hơn 90% số máy bay của hãng Air France-KLM ngừng hoạt động

Ngày 8/4, hãng hàng không Air Canada thông báo khoảng 16.500 nhân viên của hãng bị sa thải vì dịch COVID-19 sẽ được tuyển dụng lại nhờ gói cứu trợ của chính phủ dành cho các doanh nghiệp.
Hơn 90% số máy bay của hãng Air France-KLM ngừng hoạt động ảnh 1Máy bay của Hãng hàng không Air France-KLM đỗ gần trụ sở hãng tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle, phía bắc Paris (Pháp). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng hàng không Pháp Air France-KLM ngày 9/4 cho biết trong tháng qua, số hành khách trên các chuyến bay của hãng này đã giảm gần 57% và dự kiến sẽ có hơn 90% số máy bay của hãng phải ngừng hoạt động trong tháng này và tháng 5 tới do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo hãng trên, do việc áp đặt những hạn chế về giao thông hàng không, hãng sẽ phải giảm công suất hoạt động, tuy nhiên hãng sẽ vẫn duy trì các chuyến bay trên những tuyến đường chính xuất phát từ 2 sân bay Amsterdam Schiphol và Paris Charles de Gaulle.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 8/4, hãng hàng không Air Canada thông báo khoảng 16.500 nhân viên của hãng bị sa thải vì dịch COVID-19 sẽ được tuyển dụng lại nhờ gói cứu trợ của chính phủ dành cho các doanh nghiệp.

[IATA: Ngành hàng không có thể mất 25 triệu việc làm do dịch COVID-19]

Trước đó, ngày 30/3, hãng hàng không lớn nhất Canada này đã cắt giảm một nửa trong số 36.000 lao động của hãng tại Canada sau khi giảm 90% công suất hoạt động trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để đối phó với sự lây lan của COVID-19.

Trong một diễn biến khác, hãng cung cấp đồ ăn trực tuyến lớn nhất châu Âu Just Eat Takeaway (Takeaway.com) ngày 9/4 cho biết số đơn đặt hàng của hãng này trong tháng 3 vừa qua đã tạm thời giảm xuống trong bối cảnh các nhà hàng phải đóng cửa do việc chính phủ các nước áp đặt các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Tuy nhiên, theo hãng trên, số đơn đặt hàng đã tăng mạnh trở lại vào cuối tháng 3, trong đó có các thị trường lớn của hãng như Hà Lan, Đức và Ba Lan.

Riêng tại Hà Lan, khoảng 2.000 nhà hàng mới đã đăng ký sử dụng các dịch vụ của hãng sau khi chính phủ nước này ra lệnh cho các nhà hàng phải đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục