Hơn một tỷ điện thoại và máy tính bảng Android dễ bị tin tặc tấn công

Một tổ chức giám sát tiêu dùng ở Anh đã phát hiện 40% người dùng Android đang sử dụng các phiên bản cũ, vốn không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật quan trọng.
Hơn một tỷ điện thoại và máy tính bảng Android dễ bị tin tặc tấn công ảnh 1Hơn 1 tỷ điện thoại Android có khả năng bị tin tặc tấn công. (Nguồn: AndroidPIT)

Hơn một tỷ điện thoại và máy tính bảng Android dễ bị tin tặc tấn công vì chúng không còn được hỗ trợ cập nhật bảo mật.

Một tổ chức giám sát tiêu dùng ở Anh có tên gọi "Which?" đã phát hiện 40% người dùng Android đang sử dụng các phiên bản cũ của hệ điều hành này.

Những thiết bị có nguy cơ cao nhất là điện thoại, máy tính bảng chạy hệ điều hành Android 4 trở xuống. Tuy nhiên, những thiết bị chạy Android 7.0 và không thể cập nhật lên phiên bản hệ điều hành mới hơn cũng cần nằm trong diện quan tâm.

[Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đe dọa tới hơn 1 triệu máy chủ]

Nghiên cứu trên dựa theo dữ liệu của Google nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm cập nhật để tránh nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, tống tiền và các cuộc tấn công phần mềm độc hại khác.

Phiên bản hệ điều hành hiện tại là Android 10. Về lý thuyết, hiện Android 9 và 8 vẫn còn nhận được các bản cập nhật bảo mật và an toàn khi sử dụng.

Theo "Which?" bất cứ ai sử dụng điện thoại Android được phát hành vào khoảng năm 2012 hoặc sớm hơn đều dễ có nguy cơ bị tin tặc tấn công và người dùng những điện thoại này nên đặc biệt quan tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”