Honda hợp tác với Astrobotic triển khai hệ thống pin tái tạo trên Mặt Trăng

Hệ thống của Honda - sản xuất oxy, hydro và điện từ năng lượng Mặt Trời và nước - sẽ được tích hợp với hệ thống điện Mặt Trời của Astrobotic để duy trì ánh sáng trong suốt đêm dài của Mặt Trăng.

(Nguồn: Honda)
(Nguồn: Honda)

Công ty Honda Motor chi nhánh tại Mỹ vừa ký thỏa thuận hợp tác với công ty công nghệ vũ trụ Astrobotic Technology (Mỹ) nhằm thử nghiệm hệ thống pin nhiên liệu tái tạo trên bề mặt Mặt Trăng.

Đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu hỗ trợ sự hiện diện lâu dài của con người trên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Theo thỏa thuận, hệ thống của Honda - có khả năng sản xuất oxy, hydro và điện từ năng lượng Mặt Trời và nước - sẽ được tích hợp với hệ thống điện Mặt Trời của Astrobotic.

Cấu trúc này giúp duy trì nguồn điện liên tục trong đêm Mặt Trăng kéo dài tới 14 ngày, khi ánh sáng Mặt Trời không còn.

Công nghệ của Honda cho phép lưu trữ năng lượng Mặt Trời thành hydro vào ban ngày và chuyển đổi lại thành điện vào ban đêm, tạo ra sản phẩm phụ duy nhất là nước - có thể tái sử dụng trong chu trình khép kín.

Ông Bobby Rolley, kiến trúc sư hệ thống năng lượng Mặt Trăng của Astrobotic, nhận định đây là “bước tiến lớn” giúp kéo dài thời gian hoạt động trên Mặt Trăng từ vài ngày lên nhiều năm.

Trong khi đó, ông Derek Adelman, kỹ sư trưởng Bộ phận Phát triển Không gian của American Honda Motor, cho rằng hợp tác này “đánh dấu bước ngoặt trong việc phát triển giải pháp năng lượng mở rộng cho các sứ mệnh dài hạn trên bề Mặt Trăng.”

Astrobotic - thành lập năm 2007 tại Pittsburgh - hiện đảm nhận hai sứ mệnh Mặt Trăng và phát triển nhiều công nghệ thám hiểm không gian.

Về phần mình, Honda đã thành lập Bộ phận Phát triển Không gian tại Mỹ từ cuối năm 2024, hướng tới mở rộng nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.