Nga-Mỹ khôi phục đối thoại về hợp tác vũ trụ

Nga và Mỹ trở lại đàm phán sau 5 năm, thảo luận về ISS, thám hiểm Mặt Trăng và hợp tác không gian quan trọng, mở ra cơ hội mới cho hợp tác song phương.

Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Starship rời khỏi bệ phóng tại Brownsville, Texas, Mỹ. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Starship rời khỏi bệ phóng tại Brownsville, Texas, Mỹ. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong một bước tiến đáng chú ý về hợp tác không gian, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ của Nga và Mỹ đã tổ chức cuộc hội đàm đầu tiên sau 5 năm gián đoạn, mở ra triển vọng mới cho quan hệ song phương trong lĩnh vực này.

Tại cuộc gặp, Giám đốc Tập đoàn nghiên cứu vũ trụ Nga (Roskosmos) Dmitry Bakanov và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ kiêm Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Sean Duffy đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng như duy trì hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), thúc đẩy các chương trình thám hiểm Mặt Trăng và không gian xa, cũng như tiếp tục thực hiện chương trình bay chéo.

Hai bên đã thành lập nhóm công tác chung để nghiên cứu phương án đưa ISS ra khỏi quỹ đạo an toàn cũng như kế hoạch đánh chìm trạm trong tương lai.
Theo thông báo từ Roskosmos, hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và hợp tác trong bối cảnh hiện tại.

Cuộc hội đàm này đánh dấu sự nối lại đối thoại cấp cao giữa hai cơ quan vũ trụ kể từ lần cuối diễn ra vào tháng 10/2018, khi đó dưới sự dẫn dắt của ông Dmitry Rogozin (Roskosmos) và Jim Bridenstine (NASA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.