Hong Kong ghi nhận ca tử vong thứ hai do dịch bệnh COVID-19

Bệnh nhân 70 tuổi có tiền sử tiểu đường và thận đã qua đời sau 5 ngày kể từ khi được ghi nhận nhiễm COVID-19. Đây là ca tử vong thứ 2 tại Hong Kong và là ca tử vong thứ 6 bên ngoài Trung Quốc đại lục.
Hong Kong ghi nhận ca tử vong thứ hai do dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Bệnh viện Công chúa Margaret, nơi bệnh nhân 70 tuổi tử vong do COVID-19 (Nguồn: SCMP)

Một người đàn ông 70 tuổi ở Hong Kong đã trở thành bệnh nhân thứ hai tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại đặc khu hành chính này, nâng tổng số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục lên con số 6.

Người phát ngôn bệnh viện Công chúa Margaret cho hay, tình trạng bệnh nhân đã xấu đi và ông này đã qua đời vào sáng ngày 19/2.

Thông tin chi tiết về ca tử vong này sẽ được cơ quan y tế Hong Kong đưa ra trong cuộc họp báo vào chiều nay theo giờ địa phương.

Tờ SCMP dẫn các nguồn tin y tế cho biết, người đàn ông nói trên mắc bệnh tiểu đường và có vấn đề về thận. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn tới tử vong vẫn chưa được xác định.

Theo thông tin được công bố trước đó về các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới, người đàn ông trên sống một mình ở Kwai Chung.

Ông này phát bệnh hôm 2/2 và được chuyển tới bệnh viện Công chúa Margaret 10 ngày sau đó. Đến ngày 14/2, tình trạng của bệnh nhân trở nên nguy kịch và khi đó, ông này được xác nhận đã nhiễm nCoV-2019.

Về nguồn lây nhiễm, truyền thông Hong Kong cho biết, ông này đã có chuyến đi một ngày tới đại lục hôm 22/1.

Theo số liệu thống kê mới nhất mà Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố, trong ngày 18/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 136 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên con số 2.004.

Có 6 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục là ở Hong Kong (2), Đài Loan (1), Nhật Bản (1), Philippines (1) và Pháp (1)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.