HP và Lenovo “bắt chước” kinh doanh như Apple

Nối tiếp thành công của Apple, HP và Lenovo đồng loạt vạch ra mục tiêu xây dựng cửa hàng mang thương hiệu của riêng họ tại châu Á.
Thông tin từ các kênh bán lẻ cho hay, sau khi chứng kiến những thành công “vũbão” của hãng Apple trong việc quảng bá các sản phẩm đi kèm với những gian hàngbán lẻ Apple Store nổi tiếng, hai hãng sản xuất máy tính lớn của thế giới làHewlett-Packard (HP) và Lenovo đều đã đồng loạt vạch ra mục tiêu tích cực xâydựng những cửa hàng mang thương hiệu của riêng họ tại châu Á, đặc biệt là ĐàiLoan (Trung Quốc).

Hiện giờ Lenovo đang có 5 cửa hàng bán lẻ tại vùng lãnh thổ này, chủ yếutập trung ở 2 thành phố lớn là Đài Bắc và Cao Hùng.

Trong chiến lược của mình, hãng máy tính Trung Quốc muốn tăng số lượng cửahàng bán lẻ của họ lên con số 1.000 trên toàn thị trường châu Á.

Trong khi đó, đối thủ HP cũng không chịu thua, khi hãng này đang thành lậpmột trung tâm dịch vụ toàn diện tại Đài Bắc, kết hợp giữa dịch vụ bảo trì vớitriển lãm sản phẩm.Đây sẽ là trung tâm dịch vụ toàn diện thứ 8 của HP tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Không như những trung tâm công nghệ thông tin truyền thống, loại cửa hàngbán lẻ có tác dụng nâng cao hình ảnh thương hiệu rất tốt, thông qua việc thiếtkế trang trí bắt mắt và cho phép người bán có nhiều cơ hội tìm hiểu, trao đổitốt hơn với các khách hàng tiêu dùng.

Thống kê chỉ ra rằng, trong quý 4 năm ngoái, doanh thu mà Apple có được từhệ thống cửa hàng bán lẻ Apple Store đã tăng tới 42,6% so với cùng kỳ năm 2010,đạt mức 17,08 triệu USD, chiếm 13,2% tổng doanh thu của hãng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”