Hưởng thụ không gian văn hóa tại Festival Tràng An kết nối di sản

Thành công của Festival Tràng An kết nối di sản là tiền đề, cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng Festival Ninh Bình trở thành sự kiện văn hóa lớn, một thương hiệu quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Hưởng thụ không gian văn hóa tại Festival Tràng An kết nối di sản ảnh 1Làn điệu hát xẩm của đoàn nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tại lễ bế mạc.(Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tối 19/11, tại Phố cổ Hoa Lư (thành phố Ninh Bình), Ban tổ chức Festival Di sản Ninh Bình đã tổ chức lễ bế mạc Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022 với sự tham dự của hàng nghìn người dân và du khách.

Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022 được tổ chức từ ngày 17 đến 19/11 nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tham dự Festival có 14 tỉnh, thành phố trong cả nước và tỉnh Udomxay (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), cùng các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới tổ chức tại Việt Nam.

Tại Festival đã diễn ra nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, mang tính kết nối và lan tỏa cao, trong đó nổi bật là lễ khai mạc, triển lãm, lễ hội đường phố "Hành trình theo miền di sản" và đại nhạc hội, thu hút đông đảo người dân đến xem.

Hưởng thụ không gian văn hóa tại Festival Tràng An kết nối di sản ảnh 2Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Festival phát biểu bế mạc. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tại lễ bế mạc, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản cho biết với vai trò chủ nhà, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan, các tỉnh, thành phố bạn, tỉnh Ninh Bình đã dành sự quan tâm đặc biệt, huy động toàn lực với tinh thần nỗ lực cao nhất để Festival diễn ra an toàn, thành công, nhân dân và du khách được hưởng thụ không gian văn hóa truyền thống, hiện đại, sôi nổi để Festival Ninh Bình thực sự là điểm hẹn văn hóa.

Thành công của Festival chính là tiền đề, cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng Festival Ninh Bình trở thành sự kiện văn hóa lớn, một thương hiệu quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế, nơi hội tụ, kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc và nhân loại.

[Khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022]

Festival Ninh Bình dự kiến được tổ chức định kỳ 2 năm/lần với sự tham gia của các địa phương, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng ứng nghệ thuật của nhân dân và du khách; góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Tại lễ bế mạc Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022, nhân dân và đông đảo du khách được hòa mình vào chương trình nghệ thuật "Giao lưu-Kết nối-Lan tỏa" với sự trình diễn của các nghệ nhân, nghệ sỹ thuộc các tỉnh, thành phố, các đoàn nghệ thuật tham gia Festival./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.