Hướng tới hình thành Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội

Ông Jonghyu Nam - Quyền Trưởng đại diện UN-HABITAT tại Việt Nam, mong muốn cùng Hà Nội phân loại, đánh giá các không gian sáng tạo, hướng tới việc tạo ra một Mạng lưới Sáng tạo Bền vững.
Hướng tới hình thành Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội ảnh 1Không gian trưng bày từ tre với tạo hình hấp dẫn ven hồ Hoàn Kiếm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2022. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chiều 2/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Chương trình định cư con người Liên hiệp quốc (UN-HABITAT) phối hợp với tổ chức Hội thảo “Tham vấn về Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo Hà Nội” nhằm tham vấn các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, đại diện không gian, người thực hành sáng tạo về tiêu chí đánh giá không gian sáng tạo, hướng đến thành lập Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội.

Hà Nội là nơi tập trung nguồn lực sáng tạo và là nơi có số lượng không gian sáng tạo nhiều nhất cả nước. Các không gian sáng tạo có khả năng kết nối cộng đồng sáng tạo, lan truyền cảm hứng sáng tạo, tạo bản sắc và sức hấp dẫn cho các đô thị trên nền tảng các giá trị truyền thống, bồi dưỡng đời sống tinh thần của cộng đồng, mang lại việc làm và hỗ trợ các ngành nghề sáng tạo phát triển, giúp cho thành phố đạt được mục tiêu phát triển cân bằng và bền vững.

Hiện tại, các không gian sáng tạo tại Hà Nội hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như thiết kế, nghệ thuật thị giác, kiến trúc, âm nhạc, trình diễn, thủ công mỹ nghệ, xuất bản, nhiếp ảnh, điện ảnh..., do các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức nước ngoài, các cá nhân, nhóm sáng tạo điều phối, tổ chức hoạt động.

Các không gian cũng phong phú về loại hình gồm các bảo tàng, thư viện, không gian nghệ thuật, phòng trưng bày, trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, quán càphê không gian làm việc chung…

[Hà Nội: Triển khai sáng kiến của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo]

Ông Jonghyu Nam - Quyền Trưởng đại diện UN-HABITAT tại Việt Nam, chia sẻ mong muốn các bên cùng thảo luận, bắt tay vào phân loại, đánh giá các không gian sáng tạo tại Hà Nội, hướng tới việc tạo ra một Mạng lưới Sáng tạo Bền vững.

Những sáng kiến này nhằm nuôi dưỡng sự sáng tạo và hiện thực hóa một tương lai đô thị bền vững sẽ góp phần xây dựng một Hà Nội - Thành phố sáng tạo phát triển mạnh mẽ, đổi mới, tôn vinh sự đa dạng văn hóa và làm bài học kinh nghiệm cho các thành phố khác trên thế giới trong việc đạt được một tương lai đô thị bền vững.

Bên cạnh việc tham vấn tiêu chí đánh giá không gian văn hóa sáng tạo, hội thảo cũng tập trung tham vấn sự phối hợp, hỗ trợ của các bên liên quan trong hoạt động của các không gian sáng tạo, từ đó kêu gọi các đơn vị, tổ chức và tư nhân tham gia hình thành Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội, kết nối các hoạt động Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội với Mạng lưới Không gian Sáng tạo các Thành phố sáng tạo của UNESCO trên toàn thế giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thể hiện mong muốn khi cho ra đời bộ tiêu chí để tham gia Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội sẽ tạo thuận lợi, có định hướng về phát triển sáng tạo văn hoá, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đề nghị các bên liên quan hỗ trợ thành phố bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng bộ tiêu chí với mong muốn giữ gìn, phát triển không gian sáng tạo để người dân Thủ đô và du khách hưởng thụ các giá trị văn hoá, tạo điều kiện để các nhà sáng tạo cùng hội tụ với nhau, thường xuyên gặp gỡ, kết nối cùng nhau và Sở cũng luôn đồng hành với các nhà sáng tạo.

Năm 2019, Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế.

Tính đến nay, với 295 thành phố từ 90 quốc gia trong thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO cùng nhau hướng tới một sứ mệnh chung, tăng cường hợp tác quốc tế, đặt sự sáng tạo trong nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong việc phát triển đô thị.

Đây là một công cụ và một cam kết quan trọng giúp hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.