Huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn diện rộng và lũ từ ngày 29/11 đến 1/12 đã làm 6 người chết, mất tích do lũ cuốn (Khánh Hòa có 3 người chết, 1 người mất tích; Lâm Đồng có 2 người chết); nhiều nhà bị hư hỏng nặng...
Huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1Mưa lớn gây ngập lụt ở địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Để tiếp tục khắc phục hậu quả mưa bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục huy động lực lượng tập trung tìm kiếm người mất tích, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Các tỉnh, thành phố rà soát công tác quản lý lữ hành, có biện pháp kiểm soát du khách đi du lịch tự do, hướng dẫn để du khách không đi vào hoặc di chuyển khỏi khu vực có thể gặp nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ, đồng thời tăng cường công tác truyền thông về tình hình mưa lũ trên địa bàn và kiểm soát, hạn chế người dân đi vào các khu vực không đảm bảo an toàn khi dễ xảy ra ngập lụt, chia cắt và lũ quét, sạt lở đất; cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn tại các khu vực có nguy cơ cao.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 533/VPTT ngày 27/11 và 542/VPTT ngày 1/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn diện rộng và lũ từ ngày 29/11 đến 1/12 làm 6 người chết, mất tích do lũ cuốn (Khánh Hòa có 3 người chết, 1 người mất tích; Lâm Đồng có 2 người chết); nhiều nhà bị hư hỏng nặng và bị ngập lụt...

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc giao thông: Quảng Nam (đường Trường Sơn Đông đoạn qua Quảng Nam; Quốc lộ 40B, đoạn qua huyện Bắc Trà My; đường tỉnh ĐT 611, 615, 617); Quảng Ngãi (sạt lở 2000m3 tuyến ĐH 67, Quốc lộ 24-Ba Giang).

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, làm hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng, nhiều điểm dân cư bị cô lập, nhiều cầu cống, tuyến đường bị cuốn trôi.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 7 ngôi nhà tại huyện Krông Bông hư hỏng nặng, 30 nhà khác nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 63 nhà bị ngập, 468 hộ bị cô lập.

[Mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên làm 4 người chết và 2 người mất tích]

Huyện M’Đrắk có 64 hộ dân ở xã Cư San bị ảnh hưởng phải thực hiện di dời. Huyện Ea Kar có 200 hộ có nhà bị ngập lụt. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, hàng trăm ha hoa màu trên địa bàn các huyện M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông bị thiệt hại.

Quốc lộ 26 - tuyến đường độc đạo kết nối giữa tỉnh Khánh Hòa với Đắk Lắk - bị mưa lớn làm sạt lở đất, sụt lún nhiều điểm đoạn qua đèo M’Đrắk, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk).

Đặc biệt, vào 21 giờ ngày 30/11, tại km 53+400 Quốc lộ 26 (đoạn qua đèo M’Đrắk, huyện M’Đrắk), sạt lở, sụt lún đã xảy ra, làm đứt một đoạn đường với chiều dài khoảng 50m, sâu khoảng 10m, khối lượng đất, đá bị sụt lún khoảng 10.000m3, khiến giao thông qua đây bị tê liệt.

Trước đó, 17 giờ ngày 30/11, sạt lở đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường xảy ra tại km 54+350, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk), gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng khoảng 80m hộ lan mềm. Khối lượng sạt lở ước tính khoảng 1.000m3.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố triển khai phương án ứng phó thiên tai.

Các địa phương tập trung theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Cùng với đó, các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn, hạ du các hồ chứa xung yếu; sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ngập lụt sâu, chia cắt để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Tại tỉnh Bình Định, mưa lớn liên tiếp từ ngày 1-2/12 khiến nước sông dâng cao, gây ngập sâu cho nhiều vùng trũng thấp của tỉnh Bình Định, chia cắt nhiều tuyến đường, cô lập một số khu dân cư.

Huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 2Điểm sạt lở tại Quốc lộ 26. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều tuyến đường ở các xã vùng trũng thấp của huyện Tuy Phước như Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Hòa đã bị ngập. Đặc biệt, nước sông Gò Bồi ở địa phận xã Phước Hòa dâng cao khiến cho 70 hộ dân thôn Tân Giản bị ngập nặng. Đây là vùng trũng thấp, lại gần sông Gò Bồi, nên có mưa lớn là bị ngập lụt.

Một số khu vực dân cư tại huyện Phù Cát bị ngập sâu do nước lụt từ thượng nguồn đổ về. Tại xã Cát Chánh, nước tràn vào một số nhà. Tuyến tỉnh lộ 640 đoạn từ xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) đi xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) bị ngập sâu. Các phương tiện giao thông rất khó khăn trong di chuyển.

Sáng 2/12 tại tỉnh Bình Định, trời ít mưa nhưng nước từ thượng nguồn vẫn đổ về các vùng trũng thấp ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn. Dự báo trong vài ngày tới, trên địa bàn tỉnh vẫn có thể có mưa lớn.

Tại tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 2/12, một số tuyến đường vẫn còn ách tắc như tỉnh lộ 8B có 3 cầu tràn bị ngập, nước chảy xiết, hiện đang tổ chức cảnh báo, đóng đường không cho di chuyển qua các khu vực trên. Đường Phạm Văn Đồng (thành phố Nha Trang) bị sạt lở tại nhiều điểm, các đơn vị chức năng phải cử lực lượng chốt chặn cảnh báo và điều tiết cho phương tiện lưu thông một chiều...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích, di dời hộ dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, tổ chức khắc khắc phục hậu quả; tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục