Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp George Papaconstantinou đã đề cập thương vụliên quan đến OTE trong một bức thư gửi Ban điều hành Deutsche Telecom ngày26/5, khởi động kế hoạch tư nhân hóa được chính phủ nước này thông qua ngày23/5.
Động thái này được đưa ra giữa lúc các quốc gia thành viên khác trong Liênminh châu Âu (EU) hối thúc Hy Lạp đẩy nhanh tiến trình tư nhân hóa và các cảicách, sau khi Athens nhận được gói cứu trợ tài chính trị giá 110 tỷ euro từ EU,Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hồi tháng Năm nămngoái.
Deutsche Telecom hiện sở hữu 30% cổ phần trong OTE, tập đoàn viễn thônglớn nhất tại Balkan với khoảng 30.000 nhân viên tại Albania, Bulgaria, Romaniavà Serbia. Trong khi đó, Chính phủ Hy Lạp nắm giữ 16% cổ phần trong công ty này.
Athens hồi đầu tuần này thông báo sẽ bán 10% cổ phần trong OTE vào thángtới, như một phần trong nỗ lực huy động 50 tỷ euro từ việc bán các tài sản côngđể giảm gánh nặng nợ công.
Một phát ngôn viên của Deutsche Telecom cho biết thương vụ mua bán 10% cổphần trong OTE có giá trị gần 400 triệu USD và Deutsche Telecom còn có quyềnchọn mua số cổ phần còn lại mà Athens nắm giữ trong công ty này. OTE vừa thôngbáo đạt lãi ròng 30,2 triệu euro trong quý I/2011, giảm hơn 54% so với cùng kỳnăm ngoái.
Theo hãng tin ANA, kế hoạch bán các tài sản khác, trong đó có hai cảngPiraeus và Thessaloniki được coi là nhộn nhịp nhất Địa Trung Hải xét về khíacạnh du lịch và thương mại; ngân hàng Hellenic Postbank, một trong những nhà chovay có vốn thị trường lớn nhất của Hy Lạp, sẽ được triển khai trong vài thángtới.
Danh sách các tài sản được đưa bán cũng bao gồm công ty cung cấp nước sạchThessaloniki; công ty vận hành khí đốt DEPA, công ty vận hành dịch vụ đường sắtTrainose; nhà vận hành đường đua ODIE...
Athens đang tiến hành đàm phán với EU, IMF và ECB về chương trình tư nhânhóa nêu trên và các chương trình cải cách kinh tế. Việc Hy Lạp có trả được nợhay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của các cuộc thương lượng này.
Hy Lạp đã nhận gói giải cứu tài chính 110 tỷ euro từ bộ ba EU, IMF và ECBtrong năm ngoái, đổi lại, Athens đã nhất trí tiến hành các cải cách kinh tế sâurộng. Song, bất chấp những nỗ lực lớn trong năm ngoái, Hy Lạp vẫn không thể đưađược thâm hụt ngân sách của nước này xuống dưới 10% GDP như kế hoạch đề ra.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Papaconstantinou vừa cho biết IMF đã thể hiệnrõ quan điểm rằng họ sẽ không cấp thêm bất cứ khoản quỹ mới nào nếu không có mộtgói hỗ trợ toàn diện của châu Âu nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tương tựtrong tương lai.
Nhóm chuyên gia của EU, ECB và IMF vẫn đang làm việc tại Hy Lạp để kiểmtra các hoạt động tài chính của Athens trước khi đưa ra quyết định có giải ngân12 tỷ euro tiếp theo trong gói cứu trợ 110 tỷ euro hay không.
Một phát ngôn viên của Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính khu vựcEurozone nêu rõ nếu các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của Hy Lạp thuyết phụcđược các "thanh sát viên" này thì EU và IMF sẽ vẫn giải ngân khoản tiền 12 tỷeuro cho Athens, trong đó 3,3 tỷ euro là của IMF./.