Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, Mari Elka Pangestu vừa yêu cầutất cả các nghệ sỹ trong ngành công nghiệp âm nhạc của đất nước vạn đảo trongvòng 5 năm phải tạo ra được Pop Indonesia (I-Pop), tương tự như Hàn Quốc đã mấtthời gian 6 năm để tạo ra thương hiệu K-Pop (Korea Pop) được hâm mộ trên thịtrường âm nhạc khu vực và quốc tế hiện nay.
Bà Mari Elka Pangestu nói rằng song hành với nỗ lực bảo tồn nền văn hóa dân tộctruyền thống, Hàn Quốc đã tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và xâm nhập thịtrường nước ngoài thông qua phát triển những lĩnh vực văn hóa hiện đại mang dấuấn riêng của mình, như điện ảnh, thời trang, ẩm thực và âm nhạc, trong đó nhấtlà K-Pop.
K-Pop không chỉ thâm nhập, gây ảnh hưởng mà còn làm dấy lên cơn sốt của cácngười hâm mộ trẻ, cuồng nhiệt ở nhiều nước châu Á, thậm chí đe dọa đến ngànhcông nghiệp âm nhạc của những nước này.
Theo bà Mari Elka Pangestu, ngành công nghiệp âm nhạc Indonesia chỉ đóng góp có0,73% vào nguồn thu ngoại hối, trong khi lượng người nghe và thưởng thức âm nhạctrong nước ước tới 80% trong tổng dân số 240 triệu người. Vì vậy, đã đến lúcIndonesia phải tạo ra được I-Pop để bảo vệ và phát triển ngành công nghiệp âmnhạc của mình.
Bà Mari Elka Pangestu cho biết Chính phủ Indonesia cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ chocác nhạc sỹ, các nhà sáng tác ca khúc nói riêng và ngành âm nhạc nói chung trongviệc tạo ra I-Pop, để có thể cạnh tranh được với K-Pop./.
Việt Tú (Vietnam+)