IAEA xác nhận tìm thấy hầu hết lượng urani mất tích tại Libya

IAEA khẳng định cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và phát hiện chỉ “một lượng UOC tương đối nhỏ còn thiếu” trong số khoảng 2,5 tấn tinh quặng urani tự nhiên bị cho là mất tích tại Libya.
IAEA xác nhận tìm thấy hầu hết lượng urani mất tích tại Libya ảnh 1Binh sỹ thuộc quân đội Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) gác gần khu vực sân bay quốc tế Tripoli, Libya, ngày 25/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 24/3 thông báo hầu hết trong số khoảng 2,5 tấn tinh quặng urani tự nhiên (UOC), vốn bị cho là mất tích tại một cơ sở hạt nhân ở Libya, đã được tìm thấy tại chính cơ sở này.

Sau tuyên bố của các lực lượng miền Đông Libya hồi tuần trước rằng họ đã tìm thấy các thùng UOC ở khu vực gần nhà kho mà chúng được đưa về từ miền Nam Libya, IAEA khẳng định cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và phát hiện chỉ “một lượng UOC tương đối nhỏ còn thiếu.”

Thông báo của IAEA có đoạn: “Trong quá trình điều tra, các thanh sát viên của Cơ quan phát hiện các thùng chứa không hiện diện tại địa điểm được công bố vào thời điểm diễn ra hoạt động điều tra trước đó đã được đưa trở lại và đặt ở nơi rất gần với địa điểm được công bố... Các thanh sát viên của Cơ quan đã xác nhận những thùng này chứa UOC và chứng kiến chúng được di chuyển về lại địa điểm được công bố để lưu kho.”

[Chính quyền Libya thông báo tìm thấy hơn 2 tấn urani bị thất lạc]

Hôm 15/3, IAEA tuyên bố khoảng 2,5 tấn UOC đã bị thất lạc tại một cơ sở ở Libya.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã thông báo với các quốc gia thành viên của cơ quan rằng có 10 thùng chứa UOC “không còn hiện diện như tuyên bố trước đó tại” ở Libya.

Hồi năm 2003, Libya đã quyết định từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân dưới thời cố lãnh đạo Moamer Kadhafi.

Quốc gia Bắc Phi rơi vào tình trạng bất ổn và chia rẽ chính trị sau khi chính quyền của ông Kadhafi sụp đổ năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục