ICHR: Trung Quốc điều tàu chiến tuần tra các vùng biển tranh chấp

Trung Quốc đang nâng cấp thêm năm tàu chiến để phiên chế cho Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) với nhiệm vụ tuần tra tại các vùng biển tranh chấp.
ICHR: Trung Quốc điều tàu chiến tuần tra các vùng biển tranh chấp ảnh 1Tàu Trung Quốc xuất hiện ở vùng tranh chấp với Nhật Bản. (Nguồn: AFP)

Kyodo đưa tin, ngày 4/1, Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ (ICHR), tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Hong Kong, cho biết Trung Quốc đang nâng cấp thêm năm tàu chiến để phiên chế cho Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) với nhiệm vụ tuần tra tại các vùng biển tranh chấp, trong đó có khu vực xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

ICHR dẫn các nguồn tin cho biết, công tác nâng cấp ba tàu khu trục hạng nhẹ lớp Giang Vệ được trang bị tên lửa dẫn đường đã hoàn tất.

Trong khi đó, công tác nâng cấp 2 tàu khu trục lớp Lữ Đại được trang bị tên lửa dẫn đường sẽ được hoàn tất trong năm nay.

ICHR cho hay: "Các tàu của CCG vẫn được trang bị pháo tự động có khả năng phóng đạn cối và đạn xuyên giáp, đồng thời có tốc độ nhanh hơn so với phiên bản gốc sau khi được giảm trọng lượng."

ICHR cho biết thêm, Hải cảnh 31241 và Hải cảnh 31239 là 2 tàu khu trục được trang bị súng 76A 37 mm và súng cối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục