Indonesia cảnh báo nguy hiểm khi núi lửa Merapi tiếp tục phun trào

Đài quan sát núi lửa Merapi của Indonesia đã ghi lại được những hình ảnh cho thấy nham thạch phun trào từ miệng núi lửa, gây ra cột tro bụi cao khoảng 1.300m hướng lên bầu trời trong đêm 17/3.
Indonesia cảnh báo nguy hiểm khi núi lửa Merapi tiếp tục phun trào ảnh 1Cột khói và tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Merapi, nhìn từ làng Tunggularum ở Sleman, Indonesia, ngày 11/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Núi lửa Merapi tại Indonesia, một trong những núi lửa hoạt động nhiều nhất thế giới, đã phun trào trở lại ngày 17/3, và vẫn không ngừng đẩy ra những lớp tro bụi nóng và các vật liệu núi lửa trong ngày 18/3.

Đài quan sát núi lửa Merapi của Indonesia đã ghi lại được những hình ảnh cho thấy nham thạch phun trào từ miệng núi lửa, gây ra cột tro bụi cao khoảng 1.300m hướng lên bầu trời trong đêm 17/3.

Cơ quan giám sát núi lửa quốc gia Indonesia ngày 18/3 ra thông báo không ngoại trừ khả năng hoạt động của núi lửa có thể gây gián đoạn các hoạt động xã hội thường nhật, đồng thời kêu gọi người dân đề phòng nguy hiểm từ dòng nham thạch của núi lửa, đặc biệt khi có trời mưa.

[Núi lửa Merapi tại Indonesia "thức giấc" khiến người dân sơ tán gấp]

Tuần trước, núi lửa Merapi cũng vừa phun trào, gây ra cột tro bụi cao khoảng 3.000m. Mưa bụi đã bao phủ ít nhất tám làng xung quanh.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về núi lửa, Merapi đang trong giai đoạn hoạt động nhiều nhất kể từ năm 2021.

Từ năm 2020, núi lửa Merapi đã được đặt mức cảnh báo cao thứ 2 sau khi các hoạt động núi lửa tăng và giới chức Indonesia cũng đã thiết lập vùng cấm có bán kính khoảng 7km quanh đỉnh núi.

Lần núi lửa Merapi phun trào lớn xảy ra gần nhất là vào năm 2010, khiến 300 người thiệt mạng và khoảng 280.000 người phải sơ tán.

Trước đó, đợt phun trào năm 1930 đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng và đây cũng là đợt Merapi phun trào mạnh nhất từng được ghi nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.