Indonesia ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 cao kỷ lục

Hiện Indonesia là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại Đông Nam Á với tổng cộng 2.033.421 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 55.594 người đã tử vong.
Indonesia ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 cao kỷ lục ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Yogyakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo ngày 23/6 cơ quan y tế Indonesia, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 15.308 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trở thành ngày có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay tại nước này.

Số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong 24 giờ qua là 303 trường hợp.

Tính đến nay, Indonesia ghi nhận tổng cộng 2.033.421 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 55.594 người đã tử vong.

Hiện Indonesia là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại  Đông Nam Á. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia thông báo ghi nhận thêm 5.244 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước lên 711.006 ca. Đáng lo ngại, trong số này cho có 7 ca lây nhiễm trong khu cách ly.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên tới 4.637 ca, sau khi có thêm 83 bệnh nhân không qua khỏi trong 24 giờ qua.

[Theo dòng thời sự: Indonesia lần thứ hai "thủng lưới"]

Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 4.353 ca mắc mới COVID-19, theo đó tổng số ca mắc tại nước này đến nay đã lên tới 1.372.232 ca.

Số ca tử vong do COVID-19 hiện là 23.928 ca sau khi có thêm 119 bệnh nhân qua đời trong ngày 23/6. 

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 1/2020, Philippines đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 13 triệu người trong tổng số hơn 110 triệu dân.

Hiện vùng thủ đô Manila được đánh giá khu vực có nguy cơ lây lan thấp khi số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày là 685 ca, trong tuần từ 16-22/6, thấp hơn nhiều so với 825 ca trung bình của tuần trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục