Indonesia hạn chế khách nước ngoài đến từ Ấn Độ để ngăn chặn COVID-19

Người Indonesia trở về từ Ấn Độ sẽ được phép nhập cảnh, song phải tuân thủ các thủ tục y tế nghiêm ngặt hơn và phải cách ly.
Indonesia hạn chế khách nước ngoài đến từ Ấn Độ để ngăn chặn COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto ngày 23/4 cho biết nước này sẽ ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài đã ở Ấn Độ trong 14 ngày qua để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

[Dịch COVID-19: Singapore hạn chế hành khách từng qua Ấn Độ]

Người Indonesia trở về từ Ấn Độ sẽ được phép nhập cảnh, song phải tuân thủ các thủ tục y tế nghiêm ngặt hơn và phải cách ly.

Các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 25/4.

Trong những ngày gần đây, Ấn Độ liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong theo ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận 332.503 ca nhiễm và 2.256 ca tử vong.

Đây là số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 trong một ngày ở mức chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 23/4 (giờ Việt Nam), Ấn Độ có tổng cộng 16,2 triệu ca nhiễm, trong đó 186.928 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.