Indonesia họp báo công bố trọng tâm ngoại giao trong năm 2019

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 9/1 tổ chức cuộc họp báo quốc tế nhằm đánh giá hoạt động đối ngoại trong thời gian qua của nước này và công bố một số trọng tâm ngoại giao trong năm 2019.
Indonesia họp báo công bố trọng tâm ngoại giao trong năm 2019 ảnh 1Ngoại trưởng Retno Marsudi. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 9/1 tổ chức cuộc họp báo quốc tế nhằm đánh giá hoạt động đối ngoại trong thời gian qua của nước này và công bố một số trọng tâm ngoại giao trong năm 2019.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Retno Marsudi khẳng định năm 2019 sẽ là một năm bận rộn của ngoại giao Indonesia.

Một trong những trọng tâm được bà Retno nhắc đến đầu tiên là việc Indonesia sẽ tập trung vào các hoạt động với tư cách là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2019-2020.

Indonesia cũng đã chính thức đệ trình ứng cử ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2022.

Ngoại trưởng Retno nhấn mạnh là một đối tác thực sự vì Dân chủ, Phát triển và Công bằng xã hội, Indonesia sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để thúc đẩy và bảo vệ các giá trị nhân quyền.

Bà Retno cũng đã đúc kết kết quả công tác chính sách đối ngoại của Indonesia trong 4 năm qua với 4 ưu tiên ngoại giao chính, đó là duy trì chủ quyền quốc gia, bảo vệ công dân Indonesia ở nước ngoài, ngoại giao kinh tế và vai trò của Indonesia trong khu vực và toàn cầu.

[Năm 2019 và ba vấn đề hâm nóng ở khu vực Đông Nam Á ]

Đóng góp phát triển kinh tế cũng là một trong những ưu tiên của Bộ Ngoại giao Indonesia. Trong tương lai gần, nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các thị trường mới.

Cơ sở hạ tầng hợp tác kinh tế quốc tế cũng được củng cố bằng việc hoàn thành các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA).

Theo Ngoại trưởng Retno, Indonesia cũng tiếp tục nâng cao vai trò trong khu vực và toàn cầu, như một hình thức đóng góp cho thế giới, trong đó đẩy mạnh hợp tác hàng hải, phù hợp với tầm nhìn của quốc gia hàng hải.

Trong năm 2018, Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan như Hiệp hội các quốc gia vành đai Ấn Độ Dương (IORA), Hội nghị Thượng đỉnh Đối thoại Hàng hải Indonesia-châu Phi.

Tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2018 ở Singapore, Indonesia cũng khởi xướng Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc hợp tác chống rác thải nhựa, ngăn ngừa ô nhiễm biển.

Xác định tầm quan trọng của sự ổn định, an ninh và thịnh vượng tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Indonesia đã phát triển khái niệm hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Retno khẳng định, Indonesia và các nước thành viên ASEAN cần chủ động ứng phó với những phát triển và thay đổi chiến lược trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”