Indonesia hợp tác với Sinovac phát triển vaccine mRNA ngừa COVID-19

Quan chức y tế Indonesia khẳng định rằng trong tương lai, hợp tác giữa Indonesia với Sinovac sẽ hướng tới phát triển các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA, cũng như các loại vaccine bất hoạt.
Indonesia hợp tác với Sinovac phát triển vaccine mRNA ngừa COVID-19 ảnh 1Vận chuyển phân phối vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi ngày 13/7 cho biết nước này đang hợp tác với nhà sản xuất vaccine Sinovac của Trung Quốc để phát triển vaccine ngừa COVID-19 dựa trên nền tảng RNA thông tin (mRNA).

Bà Tarmizi cho biết Indonesia muốn trở thành trung tâm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời nhấn mạnh vai trò của Indonesia - với tư cách là trung tâm sản xuất vaccine của khu vực ASEAN - có thể giúp hiện thực hóa mục tiêu tiếp cận bình đẳng vaccine cho tất cả các quốc gia.

Theo bà Tarmizi, tính đến nay, Trung Quốc đã xuất khẩu sang Indonesia 16 lô vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac và Sinopharm, với tổng cộng 6,4 triệu liều đóng gói sẵn và 115,5 triệu liều bán thành phẩm.

[Mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Novavax]

Quan chức y tế này khẳng định rằng trong tương lai, hợp tác giữa Indonesia với Sinovac sẽ hướng tới phát triển các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA, cũng như các loại vaccine bất hoạt.

Bà Tarmizi tiết lộ rằng sự hợp tác này sẽ được thực hiện thông qua việc chuyển giao công nghệ để phát triển trung tâm nghiên cứu chung tại Indonesia.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chỉ định Indonesia để trở thành trung tâm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 cho Đông Nam Á. Công ty dược phẩm quốc doanh PT Bio Farma cũng đã được lựa chọn để tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine mRNA.

Theo ông Honesti Basyir, Chủ tịch-Tổng giám đốc PT Bio Farma, nhóm nghiên cứu của công ty đã tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba đối với vaccine Sinovac vào năm 2020. Kinh nghiệm này hiện đang được áp dụng trong quá trình phát triển các loại vaccine trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.