Indonesia mở rộng các quy định hạn chế xã hội chống dịch COVID-19

Theo Thống đốc tỉnh Tây Java, các quy định hạn chế xã hội quy mô lớn sẽ được áp dụng từ ngày 15/4 tại 3 thị trấn Bekasi, Depok và Bogor giáp ranh với thủ đô Jakarta.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 4/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 4/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/4, Indonesia đã quyết định mở rộng các quy định hạn chế xã hội quy mô lớn đối với tỉnh Tây Java - địa phương có dân số đông nhất trên toàn quốc với 49,9 triệu người - do số lượng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia quần đảo này đang gia tăng đột biến.

Theo Thống đốc tỉnh Tây Java - ông Ridwan Kamil, các quy định hạn chế xã hội quy mô lớn sẽ được áp dụng từ ngày 15/4 tại 3 thị trấn Bekasi, Depok và Bogor giáp ranh với thủ đô Jakarta.

Bên cạnh đó, Tây Java cũng đang chuẩn bị triển khai những quy định này ở thành phố Bandung.

[Dịch COVID-19 ở Đông Nam Á: Philippines có số ca tử vong cao nhất ngày]

Chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ tiền mặt và thực phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng từ chính sách hạn chế xã hội.

Ông Achmad Yurianto - người phát ngôn của Chính phủ Indonesia về công tác xử lý dịch bệnh COVID-19 - cho biết, chính quyền trung ương đã đồng ý cho phép tỉnh Tây Java triển khai các quy định hạn chế xã hội quy mô lớn, và đang xem xét đề nghị tương tự từ tỉnh Banten - địa phương giáp ranh với thủ đô Jakarta.

Ông Yurianto cũng bày tỏ sự lạc quan về năng lực điều trị của nước này khi tỷ lệ bệnh nhân phục hồi sức khỏe ở một số địa phương đang tăng lên.

Theo ông Yurianto, Indonesia đến nay đã điều trị thành công 359 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19.

Kết quả này đã mang lại sự lạc quan về việc phương pháp chữa trị đang đúng hướng.

Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, thủ đô Jakarta đã ghi nhận 142 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, Đông Java có 68 bệnh nhân, Nam Sulawesi có 25 bệnh nhân, Tây Java có 19 bệnh nhân và một số tỉnh khác.

Chỉ tính riêng trong hai ngày 11 và 12/4, Indonesia đã ghi nhận 73 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Indonesia đến nay đã ghi nhận 4.241 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 373 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục