Theo trang mạng trực tuyến detikcom, bà Mari Elka cho biết sẽ tiếp tục nhập khẩu200.000 tấn gạo từ Việt Nam. Bà cũng cho biết Chính phủ Indonesia đã quyết định bãibỏ thuế nhập khẩu gạo theo đề nghị của Cơ quan hậu cần quốc gia.
Nhập khẩu gạo là một phần nỗ lực của Chính phủ Indonesia nhằm duy trì kho dự trữgạo đạt ít nhất 1,5 triệu tấn vào cuối năm 2010. Cho đến nay, Indonesia đã thỏathuận nhập khẩu 850.000 tấn gạo.
Theo Bộ trưởng Mari Enca Panghextu, số gạo nhập khẩu thêm là từ Việt Nam và TháiLan.
Vào ngày 3/12, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa xác nhậnCơ quan hậu cần quốc gia Indonesia sẽ nhập khẩu trên 250.000 tấn gạo từThái Lan để bổ sung cho 600.000 tấn gạo đã nhập trước đó.
Trong một diễn biến khác, Chính phủ Indonesia cho biết nước này khó đạt được chỉtiêu giữ tỷ lệ gia tăng lạm phát trong năm 2010 ở mức 5,3% do điều kiện thờitiết khó khăn làm tăng giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm.
Theo Thống đốc Ngân hàng Indonesia Darmin Nasution, tỷ lệ lạm phát của nước nàytrong năm nay sẽ ở mức 6,5%.
Ông Darmin cũng cho rằng trong năm 2011, áp lực lạm phát vẫn rất mạnh, tuy nhiênông dự báo lạm phát của Indonesia trong năm tới sẽ vào khoảng 5,1%./.