Indonesia và Thụy Sĩ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Indonesia và Thụy Sĩ sẽ bắt đầu đàm phán nhằm đạt được Hiệp định hợp tác trợ giúp pháp lý (MLA) vào tháng Tư tới, đồng thời thúc đẩy để thỏa thuận này được thực hiện trong năm nay.
Indonesia và Thụy Sĩ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi (phải) và Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter. (Nguồn: thejakartapost.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia và Thụy Sĩ sẽ bắt đầu đàm phán nhằm đạt được Hiệp định hợp tác trợ giúp pháp lý (MLA) vào tháng Tư tới, đồng thời thúc đẩy để thỏa thuận này được thực hiện trong năm nay.

Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi đã đưa ra tuyên bố trên sau một cuộc họp song phương với Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter tại Jakarta ngày 16/3.

Theo bà Retno LP Marsudi, MLA có ý nghĩa quan trọng đối với Indonesia, giúp củng cố cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn trong việc nắm bắt, phong tỏa và xử lý các tài sản của bọn tội phạm.

Với việc điều tra, truy tố và xử lý tội phạm theo thỏa thuận MLA, Indonesia và Thụy Sĩ thể hiện cam kết hợp tác đấu tranh trong lĩnh vực chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về phần mình, ông Didier Burkhalter cho rằng thông qua hỗ trợ pháp lý, hai bên sẽ giúp đỡ nhau về mặt thực thi pháp luật.

Ngoài lĩnh vực hợp tác về pháp lý, từ năm 2010 nguyên thủ quốc gia của hai nước đã nhất trí khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA).

Indonesia đã trở thành một trong bảy quốc gia ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế của Thụy Sĩ.

Với chương trình phát triển kinh tế giai đoạn 2013-2016, Thụy Sĩ đang hỗ trợ khu vực công, cải cách kinh tế và môi trường của Indonesia.

Indonesia cũng là điểm đến quan trọng thứ tư trong đầu tư trực tiếp của Thụy Sĩ ở châu Á, sau Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc. Hai nước cũng có nhiều hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, nghiên cứu cải cách và quyền con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục