IOC cung cấp vaccine COVID-19 cho vận động viên tham dự Olympic

IOC cùng với Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã đưa ra khuyến nghị các vận động viên tiêm chủng vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh Nhật Bản.
IOC cung cấp vaccine COVID-19 cho vận động viên tham dự Olympic ảnh 1Vòng tròn biểu tượng Olympic tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/3/2020. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 7/5, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thông báo đã ký kết biên bản ghi nhớ với hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức về việc cung cấp vaccine phòng ngừa COVID-19 cho vận động viên các nước tham dự đại hội thể thao Olympic Tokyo 2020.

IOC cùng với Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã đưa ra khuyến nghị các vận động viên tiêm chủng vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh Nhật Bản.

Để thực hiện được mục tiêu này, IOC cho biết sẽ thông qua ủy ban Olympic của các nước để cung cấp vaccine cho các vận động viên và những người liên quan đến đại hội thể thao diễn ra tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ đảm bảo tổ chức đại hội thể thao yên tâm, an toàn và đây là một trong những biện pháp chuẩn bị của IOC để thể hiện sự phối hợp với nước chủ nhà Nhật Bản.

Việc các vận động viên tham dự Olympic được tiêm chủng vaccine COVID-19 không chỉ đảm bảo sức khỏe cá nhân mà sẽ truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và những người xung quanh.

Tại Nhật Bản, việc tiêm chủng vaccine cho các vận động viên vẫn chưa được thúc đẩy do quan ngại ảnh hưởng đối với công tác tiêm cho đối tượng ưu tiên hàng đầu là nhân viên y tế và người cao tuổi.

[Pfizer/BioNTech tặng vaccine cho đoàn thể thao dự Olympic Tokyo]

Phát biểu trong buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Yasuhiro Yamashita nhấn mạnh việc tiêm chủng cho vận động viên Nhật Bản sẽ được tiến hành với điều kiện không ảnh hưởng đến chương trình tiêm chủng quốc gia đang triển khai.

Các biện pháp cụ thể sẽ được chính phủ, các bên liên quan thảo luận và quyết định trong thời gian tới.

Olympic Tokyo 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9.

Trong cuộc họp 5 bên diễn ra ngày 20/3, Ban tổ chức, Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo, IOC và IPC đã quyết định không cho phép khán giả từ nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản để theo dõi các trận thi đấu.

Thời điểm công bố quy định về việc hạn chế số lượng khán giả nội địa tại các nhà thi đấu cũng bị lùi lại đến tháng 6/2021 so với dự kiến ban đầu là cuối tháng 4/2021 do dịch COVID-19 tại Nhật Bản diễn biến phức tạp và Chính phủ Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba tại một số địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục