Iran: Gần 100.000 người mắc COVID-19, hơn 6.300 ca tử vong

Theo Bộ Y tế Iran, mặc dù là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Trung Đông, song những ngày qua, số ca nhiễm và tử vong tại Iran đã giảm đáng kể.
Iran: Gần 100.000 người mắc COVID-19, hơn 6.300 ca tử vong ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Iran ngày 5/5 công bố thống kê cho biết với 1.323 ca nhiễm mới, tính đến nay quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng 99.970 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 6.340 ca tử vong, tăng 63 ca trong vòng 24 giờ qua.

Theo Bộ Y tế Iran, mặc dù là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Trung Đông, song những ngày qua, số ca nhiễm và tử vong tại Iran đã giảm đáng kể. Hiện đã có gần 80.500 ca phục hồi và chỉ còn 2.685 ca trong tình trạng nguy kịch.

Kể từ khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên ngày 19/2, quốc gia Hồi giáo này đã xét nghiệm tổng cộng 519.543 ca.

[Iran ghi nhận thêm 47 ca tử vong, mở cửa trở lại đền thờ Hồi giáo]

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích động thái gần đây của Mỹ cắt giảm tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ gây nguy hại đến cuộc chiến chống đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Phong trào không liên kết (NAM) hôm 4/5, Tổng thống Rouhani cho biết động thái trên của Mỹ đúng vào thời điểm virus SARS-CoV-2 đang trở thành mối đe dọa đối với an ninh và sức khỏe toàn cầu, bởi vậy vai trò của WHO bị suy yếu sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Ông cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và đơn phương của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo, cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran khiến cho người bệnh không có cơ hội sử dụng các thiết bị y tế do các tập đoàn quốc tế cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.