Kỷ lục hơn 12.000 ứng viên tranh cử vào Quốc hội Iran

Iran: Kỷ lục hơn 12.000 ứng viên đăng ký tranh cử vào Quốc hội

Hơn 12.000 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Iran, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2016, đây là số ứng cử viên đông nhất được ghi nhận từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Iran: Kỷ lục hơn 12.000 ứng viên đăng ký tranh cử vào Quốc hội ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Iran ngày 26/12 đưa tin hơn 12.000 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này, theo dự kiến diễn ra vào tháng Hai tới.

Đây là số ứng cử viên đông nhất ghi nhận từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ nước này cho biết khi kết thúc đăng ký tranh cử vào hạn chót ngày 25/12, tổng số ứng cử viên đăng ký là 12.123 người, tăng gần gấp đôi so với con số trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2012.

Trong số các ứng cử viên đăng ký, có 1.434 người là nữ, chiếm 11%, tăng so với 8% của năm 2012. Số ứng cử viên dưới 50 tuổi tăng từ 67% lên 73%. Ứng cử viên trẻ nhất là 30 tuổi trong khi người lớn tuổi nhất là 75 tuổi.

Tuy nhiên, dự kiến số ứng cử viên có thể sẽ giảm đáng kể sau khi danh sách ứng cử được sàng lọc. Danh sách cuối cùng sẽ công bố vào ngày 9/2.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến được tổ chức vào ngày 26/2 bầu ra 290 nghị sỹ Quốc hội.

Cùng ngày cũng diễn ra cuộc bầu cử 88 ghế cho Hội đồng chuyên gia, cơ quan bao gồm 86 giáo sỹ cấp cao chịu trách nhiệm bầu chọn và giám sát hoạt động của Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran.

Có tổng cộng 801 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử vào hội đồng này, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục