Iran và 3 nước châu Âu đàm phán hạt nhân "mang tính xây dựng"

Vòng đàm phán với nhóm E3 diễn ra trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Iran trở thành tâm điểm mới sau khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng hồi tháng trước.

Bên trong một nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bên trong một nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề quốc tế của Iran, ông Kazem Gharibabadi xác nhận nước này trong ngày 24/2 đã có cuộc gặp với 3 cường quốc châu Âu gồm Đức, Pháp và Anh (hay còn được gọi là nhóm “E3”) tại Thụy Sĩ thảo luận về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Gharibabadi đánh giá cuộc gặp mang tính xây dựng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao thông báo về vòng đàm phán mới với các quan chức phụ trách chính trị của E3.

Các bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ lệnh trừng phạt, cũng như nhất trí tiếp tục đàm phán.

Cuộc gặp diễn ra bên lề chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Geneva tham dự Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc và Khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Vòng đàm phán với nhóm E3 diễn ra trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Iran trở thành tâm điểm mới sau khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng hồi tháng trước.

Iran và E3 đã triển khai vòng đàm phán thứ hai vào tháng 1 vừa qua. Vòng đàm phán trước đó diễn ra hồi cuối năm ngoái tại New York (Mỹ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.