Ireland hỗ trợ Việt Nam điều trị rối loạn đông máu

Từ 19/3-23/3, Hội Rối loạn Đông máu Ireland sẽ sang thăm và hỗ trợ Việt Nam điều trị bệnh rối loạn đông máu.
Từ 19/3-23/3, Hội Rối loạn Đông máu Ireland sẽ sang thăm và hỗ trợ Việt Nam điềutrị bệnh rối loạn đông máu.

Đây là một trong những chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động kết nghĩa giữaHội Rối loạn Đông máu Việt Nam và Hội Rối loạn đông máu Ireland.

Chuyến thăm nhằm thảo luận về nội dung kết nghĩa giữa hai trung tâm điều trị Rốiloạn đông máu di truyền (Hemophilia) Việt Nam và Hemophilia Ireland.

Với kinh nghiệm 43 năm hoạt động của mình, đại diện Hội Hemophilia Ireland sẽ cócác buổi tập huấn đào tạo cho Hội Hemophilia Việt Nam trong các vấn đề tổ chứctình nguyện viên, hoạt động gây quỹ và tổ chức hoạt động Hội.

Đồng thời giúp các bệnh nhân Hemophilia có cơ hội trao đổi thông tin, giúp đỡlẫn nhau trong việc điều trị bệnh, giúp họ có nghị lực vượt lên bệnh tật vuisống, học tập, làm việc, trở thành người có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, đoàn cũng sẽ tới thăm các bệnh viện Truyền máu-Huyết học, Bệnhviện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia Lễ ra mắtchi hội Hemophilia phía Nam.

Tại Việt Nam, các hoạt động để chăm sóc bệnh nhân Hemophilia đã được khởi độngtừ những năm cuối thập kỷ 90 (thế kỷ XX), bắt đầu từ Bệnh viện Bạch Mai, Hội Rốiloạn đông máu di truyền Việt Nam được thành lập ngày 28/2/2007.

Hemophilia là một rối loạn đông máu kéo dài suốt cuộc đời và phải phụ thuộc vàoyếu tố đông máu thay thế. Hầu hết bệnh nhân Hemophilia là nam giới với tỷ lệkhoảng 1:5.000 trẻ trai mới sinh.

Biểu hiện của bệnh là chảy máu tự nhiên hoặc sau phẫu thuật một cách bất thường,đặc biệt nguy hiểm khi bệnh nhân bị chảy máu não, nội tạng. Tuy nhiên cơ và khớpthường hay bị chảy máu hơn đến nỗi nhiều người bệnh nhầm tưởng là bệnh của cơ,khớp./.
Thu Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.