Israel tăng cường năng lực sản xuất bom hạng nặng, giảm phụ thuộc nhập khẩu

Theo các thỏa thuận trị giá khoảng 275 triệu USD với Bộ Quốc phòng Israel, nhà sản xuất vũ khí tư nhân Elbit sẽ cung cấp cho không quân nước này hàng nghìn đầu đạn hạng nặng.

Phi công Không quân Israel chuẩn bị cho một cuộc không kích, ngày 26/12/2024. (Nguồn: Times of Israel)
Phi công Không quân Israel chuẩn bị cho một cuộc không kích, ngày 26/12/2024. (Nguồn: Times of Israel)

Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã ký các thỏa thuận trị giá khoảng 275 triệu USD với Elbit - nhà sản xuất vũ khí tư nhân lớn nhất trong nước - để sản xuất bom hạng nặng và nguyên liệu thô cần thiết cho lĩnh vực quốc phòng, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Bộ Quốc phòng Israel nhấn mạnh việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu là "một bài học quan trọng" từ cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời khẳng định: "Những thỏa thuận chiến lược này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường năng lực tác chiến và xây dựng lực lượng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)."

Theo thỏa thuận, Elbit sẽ cung cấp cho không quân Israel hàng nghìn đầu đạn hạng nặng. Thỏa thuận thứ hai sẽ bao gồm thành lập một nhà máy sản xuất nguyên liệu thô - trước đây chủ yếu được nhập từ nước ngoài.

Bộ Quốc phòng không nêu rõ các loại nguyên liệu thô, nhưng cho biết số nguyên liệu này được dùng để sản xuất đạn dược.

Ông Eyal Zamir, quan chức Bộ Quốc phòng Israel, khẳng định cơ quan này đang đặt nền móng cho việc tăng cường năng lực sản xuất độc lập trong hai lĩnh vực quan trọng đối với hoạt động của IDF là sản xuất đạn dược hạng nặng trong nước và thành lập một nhà máy nguyên liệu thô quốc gia.

Hai thỏa thuận sẽ đảm bảo năng lực chủ quyền trong việc sản xuất bom và đạn dược các loại.

Quan chức này xác nhận Israel đã khởi xướng kế hoạch sản xuất vũ khí trong nước từ trước tháng 10/2023 và xung đột tại Gaza đã khiến quốc gia này đẩy nhanh lộ trình.

Trong thập kỷ qua, Israel đã gia tăng đáng kể lượng vũ khí nhập khẩu. Cơ sở dữ liệu chi tiêu quân sự SIPRI ước tính Israel là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 15 thế giới, chiếm 2,1% lượng vũ khí nhập khẩu trên toàn cầu trong giai đoạn này.

Trong giai đoạn 2019-2023, Mỹ chiếm 69% lượng vũ khí nhập khẩu của Israel. Mỹ cung cấp nhiều loại vũ khí lớn, bao gồm máy bay, xe bọc thép, tên lửa vừa tàu chiến.

Đức chiếm 30% lượng vũ khí lớn mà Israel nhập khẩu trong giai đoạn 2019-2023. Những vũ khí này chủ yếu dành cho lực lượng hải quân của Israel: 81% số đợt chuyển giao là khinh hạm và 10% khác là ngư lôi. 8,5% còn lại là động cơ xe bọc thép, bao gồm cả động cơ cho xe bọc thép được sử dụng trong cuộc chiến ở Dải Gaza.

Cũng trong giai đoạn 2019-2023, Italy chiếm 0,9% lượng vũ khí lớn mà Israel nhập khẩu. Phần lớn trong số này bao gồm trực thăng hạng nhẹ (59%); phần còn lại là pháo hải quân (41%) được trang bị cho các khinh hạm do Đức cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”