Ngày 5/1, Cơ quan chống độc quyền (AGCM) của Italy tuyên bố kết thúc cuộc điều tra đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc sau khi công ty này đồng ý với các cam kết ràng buộc như một điều kiện để kết thúc vụ việc.
DeepSeek bị cáo buộc không cảnh báo người dùng rằng nó có thể tạo ra thông tin sai lệch.
Trong bản tin hàng tuần thường kỳ, được công bố ngày 5/1, AGCM cho biết Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence và Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, hai công ty cùng sở hữu và vận hành DeepSeek, đã đề xuất các cam kết, bao gồm một gói các biện pháp nhằm cải thiện việc công bố thông tin về nguy cơ "ảo giác" - những tình huống mà dựa trên đầu vào nhất định từ người dùng, mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra một hoặc nhiều đầu ra chứa thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc bịa đặt.
Bản tin của AGCM viết: "Những cam kết mà DeepSeek đưa ra giúp việc tiết lộ về nguy cơ ảo giác trở nên dễ dàng hơn, minh bạch hơn, dễ hiểu hơn và nhanh chóng hơn."
AGCM, cũng giám sát quyền lợi người tiêu dùng, đã khởi động cuộc điều tra DeepSeek hồi tháng 6/2025./.
DeepSeek phát triển mô hình AI lập luận toán học có khả năng tự kiểm chứng
Mô hình AI DeepSeekMath-V2 được đánh giá là bước tiến đột phá trong lĩnh vực suy luận toán học của AI, thiết lập chuẩn hiệu suất mới và mở rộng giới hạn năng lực giải quyết vấn đề bằng máy học.