Italy: Số ca mắc mới tăng gần gấp đôi sau quy định thẻ xanh bắt buộc

Tổ chức Nghiên cứu y tế Gimbe Foundation cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới tại Italy đã tăng mạnh trong tuần từ 20-26/10, với 25.585 ca, tăng 43,2% so với 17.870 ca của tuần trước.
Italy: Số ca mắc mới tăng gần gấp đôi sau quy định thẻ xanh bắt buộc ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo, được Tổ chức Nghiên cứu y tế Gimbe Foundation công bố ngày 28/10, cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới tại Italy đã tăng mạnh trong tuần từ 20-26/10, với 25.585 ca, tăng 43,2% so với 17.870 ca của tuần trước, trong khi số người tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu lại giảm.

Theo báo cáo của Gimbe Foundation, một phần của sự gia tăng số ca nhiễm mới có thể là do việc tăng mạnh số lượng xét nghiệm trong 2 tuần qua, sau khi quy định bắt buộc phải có thẻ xanh COVID-19, chứng chỉ giấy hoặc kỹ thuật số cho thấy người sở hữu đã được tiêm phòng, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc hồi phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng, để được đến nơi làm việc có hiệu lực từ ngay 15/10.

Những người không muốn tiêm vaccine buộc phải đi làm xét nghiệm COVID-19 hai ngày một lần. Số ca mắc mới tăng lên cũng khiến tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện để điều trị COVID-19 tăng 7,5%. Dữ liệu cũng cho thấy thông số Rt, thể hiện tốc độ lây nhiễm COVID-19, đã tăng lên 1,2.

[Đức đề xuất biện pháp phòng dịch mới thay thế tình trạng khẩn cấp]

Trong khi đó, số người đi tiêm vaccine mũi đầu trong tuần chỉ đạt hơn 152.000, giảm 53% so với tuần trước, cũng có thể liên quan đến sự gia tăng nhẹ số người đi tiêm trước khi quy định bắt buộc phải có thẻ xanh mới được đến nơi làm việc có hiệu lực từ 15/10, sau khi tỷ lệ tiêm chủng giảm đều trong những tuần và tháng trước đó.

Khoảng 9/10 thẻ xanh được cấp từ trong tuần từ 14-20/10 là dựa trên kết quả xét nghiệm âm tính, chứ không phải tiêm chủng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, cho đến nay, hơn 86% dân số Italy trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 82% đã được tiêm đủ liều. Chính phủ hiện đang đặt mục tiêu tăng tỷ lệ người đã tiêm vaccine lên 90%. Báo cáo trên cho biết hiện Italy có khoảng 11 triệu liều vaccine chưa được sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục