Italy thông báo gần 3.500 ca nhiễm COVID-19 mới chỉ trong một ngày

Riêng vùng tâm dịch Lombardia trong ngày 14/3 ghi nhận 1.865 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của vùng này lên 11.685 trường hợp, tổng số ca tử vong của vùng là 966 (tăng 76 ca).
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại khu cách ly của bệnh viện Brescia ở Lombardy, Italy ngày 13/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại khu cách ly của bệnh viện Brescia ở Lombardy, Italy ngày 13/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 14/3 nước này ghi nhận thêm 3.497 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 21.157 trường hợp.

Số ca tử vong tăng 175 ca lên 1.441 trường hợp và số ca hồi phục tăng 527 ca lên con số 1.966.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, vùng tâm dịch Lombardia trong ngày 14/3 ghi nhận 1.865 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của vùng này lên 11.685 trường hợp. Tổng số ca tử vong của vùng là 966 (tăng 76 ca).

Trong một diễn biến khác, đêm 13/3, một nhân viên kỹ thuật làm việc tại đường dây nóng cấp cứu 118 của Italy đã tử vong vì nhiễm COVID-19.

Nhân viên này 47 tuổi, làm việc tại bộ phận cấp cứu của bệnh viện Giáo hoàng Giovanni XXIII, thành phố Bergamo.

[Hai Thứ trưởng Italy mắc COVID-19, một số vùng không có ca nhiễm mới]

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Italy tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan tại nước này.

Tại vùng tự trị Sardegna, theo đề nghị của người đứng đầu chính quyền vùng, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải, Paola De Micheli quyết định đình chỉ việc kết nối và di chuyển người đến và đi từ vùng Sardegna.

Đối với đường hàng không, chỉ cho phép các chuyến bay giữa sân bay Fiumicino (Rome) và sân bay Cagliari (tại thủ phủ vùng Sardegna).

Đối với đường biển, chỉ cho phép vận chuyển hàng hóa. Việc di chuyển người chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của cơ quan chức năng của vùng.

Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Italy cũng ra thông báo đình chỉ các chuyến tàu đêm kể từ ngày 14/3 nhằm giảm các chuyến tàu đường dài thông thường của nước này.

Quyết định này cũng nhằm hạn chế số lượng người dân miền Bắc Italy di chuyển xuống phía Nam, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cao tại Italy.

Trong khi đó, công ty dịch vụ di động của Italy Tim trở thành doanh nghiệp đầu tiên của nước này cam kết bảo hiểm cho các nhân viên trước tình hình dịch COVID-19.

Theo đó, 45.000 nhân viên của công ty sẽ được bảo lãnh bảo hiểm, bao gồm một khoản bồi thường trong trường hợp phải nhập viện do bị nhiễm bệnh, trợ cấp nghỉ dưỡng và gói hỗ trợ sau nhập viện để phục hồi sức khỏe và quản lý gia đình.

Hãng hàng không Italy Alitalia áp dụng biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc đối với tất cả hành khách.

Thông báo của Alitalia nêu rõ: “Sự an toàn của tất cả hành khách và nhân viên hàng không luôn là ưu tiên hàng đầu của Alitalia. Vì lý do này, hành khách sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi lên máy bay và phải mặc đồ bảo hộ nếu trong trường hợp số lượng hành khách quá đông không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định”. Quy định mới của hãng cũng cho phép từ chối lên máy bay đối với các trường hợp không thực hiện đúng các quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục