Theo số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT) công bố ngày 8/1,tỷ lệ thất nghiệp tổng thể ở nước này trong tháng 11/2012 vẫn duy trì ở mức caobằng với tháng trước đó, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ lại tăng lênmức kỷ lục mới trên 37%.
Cụ thể là tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11/2012 vẫn đứng ở mức cao kỷ lục11,1% bằng với tháng 10/2012 và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2011, thời điểm ôngMario Monti được bổ nhiệm làm thủ tướng kỹ trị nhằm giải cứu Italy thoát khỏinguy cơ vỡ nợ công.
Trong khi đó, tỷ lệ có việc làm trong tháng 11/2012 lại sụt giảm xuống còn56,8%, mức thấp trong 12 tháng. Đáng chú ý, tỷ lệ có việc làm của nam giới giảmxuống còn 66,3% và đây được coi là mức thấp nhất kể từ năm 1992. Một người phátngôn của ISTAT nói rằng khu vực bị tác động mạnh nhất bởi khủng hoảng là khu vựccông nghiệp và xây dựng.
Nền kinh tế Italy rơi vào tình trạng suy thoái sâu sắc kể từ giữa năm 2011và tỷ lệ thất nghiệp vẫn liên tục gia tăng giữa lúc các doanh nghiệp đang cốgắng giảm bớt số lượng nhân công nhằm đối phó với tình trạng nhu cầu trong nướcbị sụt giảm.
Các nhà phân tích cho rằng vấn đề thất nghiệp, nhất là trong giới trẻ, sẽlà một vấn đề gai góc trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào ngày 24 và25/2 tới. Trong thời gian gần đây, Thủ tướng tạm quyền Monti, lãnh đạo nhóm cácđảng trung dung tham gia tranh cử, đã bị các đối thủ thuộc cả hai phái tả và hữuchỉ trích là đã gây tổn thương cho nền kinh tế do chính những nỗ lực của ôngnhằm ổn định nền tài chính công.
Các công ty ở Italy hiện có xu hướng do dự trong việc tuyển lựa thêm cáclao động mới với hợp đồng dài hạn do những biện pháp bảo hộ mạnh mẽ về việc làmđược áp dụng trong thời gian gần đây đồng nghĩa với việc họ sẽ khó sa thải laođộng nếu không có lý do chính đáng. Hậu quả là giới lao động trẻ tuổi phảithường xuyên thay đổi việc làm với các hợp đồng tạm thời trong bối cảnh cơ hộitìm việc trở nên khá khan hiếm do suy thoái kinh tế.
Ông Monti trong thời gian làm Thủ tướng chính phủ kỹ trị đã nỗ lực giảiquyết vấn đề thất nghiệp bằng cách thúc đẩy thông qua những cải cách lao độnggây tranh cãi hồi mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà chỉ trích cho rằng nhữngbiện pháp này đã khiến các công ty phải tiêu tốn thêm nhiều tiền hơn và gặpnhiều trở ngại hơn trong việc tuyển dụng lao động tạm thời.
Một số nhà phân tích nhận định những khó khăn tài chính ngày càng gia tăngcủa các gia đình Italy cũng đang dẫn đến tình trạng nhiều người trẻ tuổi phải đitìm việc làm thay vì học hành hoặc chỉ sống dựa vào các khoản thu nhập của giađình.
Sản lượng công nghiệp của Italy hiện vẫn thấp hơn khoảng 25% so với mứcđạt được vào giữa năm 2008, thời điểm trước khi xảy ra cuộc suy thoái kinh tế ởItaly mà nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Cũng theo các nhà phân tích, thách thức thực sự đối với Italy hiện này làphải gia tăng tỷ lệ có việc làm và tỷ lệ tham gia vào thị trường lao động, vốnđang đứng ở mức thấp nhất trong số các nước công nghiệp hóa, nhất là trong giớitrẻ, phụ nữ và lớp người già./.
Ngự Bình/Rome (Vietnam+)