Italy: Vụ kiện chống độc quyền với hai công ty Eni và Acea bị hủy

Tòa án hành chính TAR del Lazio của Italy đã hủy bỏ vụ kiện chống độc quyền về giá xăng, dầu và điện với hai công ty năng lượng Eni và Acea, do không có đủ cơ sở pháp lý cho hành động này.
Italy: Vụ kiện chống độc quyền với hai công ty Eni và Acea bị hủy ảnh 1 Nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Eni ở Taranto, miền Nam Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/5, tòa án hành chính TAR del Lazio của Italy công bố hủy các biện pháp do cơ quan giám sát cạnh tranh của nước này áp đặt lên các công ty năng lượng Eni và Acea, vốn bị cáo buộc định giá xăng, dầu và điện không phù hợp.

Tòa án cho biết họ đã hủy bỏ vụ kiện chống độc quyền vì không có đủ cơ sở pháp lý cho hành động này.

[Italy: Tập đoàn Eni bị kiện vì góp phần gây biến đổi khí hậu]

Hồi tháng 12/2022, cơ quan chống độc quyền của Italy đã đình chỉ hiệu lực của các hợp đồng từ ngày 10/8/2022 đến ngày 30/4/2023.

Những hợp đồng này cho phép bảy công ty đang bị điều tra thay đổi giá của họ, điều mà cơ quan Italy cho là trái với nghị định của chính phủ ban hành vào tháng 8/2022.

Các công ty liên quan bao gồm Enel, Hera, Edison, A2A và Engie của Pháp. Vài ngày sau, cơ quan giám sát cạnh tranh đã hủy bỏ cuộc điều tra đối với A2A và Hera, đồng thời xác nhận một phần cuộc điều tra chống lại các công ty khác, bao gồm Eni và Acea. Sau đó, Eni và Acea đã kháng cáo lên tòa án hành chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục