Japan Airlines lỗ ròng 885 triệu USD trong quý 2/2020

Theo cách tính mới này, đây là mức lỗ lớn nhất kể từ khi JAL niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo vào năm 2012, sau khi đệ đơn xin phá sản hồi năm 2010.
Japan Airlines lỗ ròng 885 triệu USD trong quý 2/2020 ảnh 1Japan Airlines chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. (Ảnh: Flickr)

Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) của Nhật Bản ngày 3/8 thông báo lỗ ròng 93,7 tỷ yen (885 triệu USD) trong quý 2/2020, do chịu ảnh hưởng từ việc dịch COVID-19 khiến ngành hàng không thế giới bị ngưng trệ.

Con số trên trái ngược hoàn toàn với khoản lợi nhuận 12,9 tỷ yen của cùng kỳ năm ngoái. Japan Airlines đã thay đổi cách tính lợi nhuận kể từ quý 2/2020.

Theo cách tính mới này, đây là mức lỗ lớn nhất kể từ khi JAL niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo vào năm 2012, sau khi đệ đơn xin phá sản hồi năm 2010.

Doanh thu của JAL trong quý 2/2020 đã giảm 78,1% xuống còn 76,4 tỷ yen (720 triệu USD). Lượng hành khách trên các tuyến bay nội địa của hãng trong quý trước giảm 86,7%, trong khi lượng khách trên các tuyến quốc tế giảm 98,6%.

JAL đã không đưa ra dự báo hàng năm do còn nhiều rủi ro liên quan đến dịch COVID-19. Sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đã khiến các nước áp đặt hạn chế đối với hoạt động hàng không quốc tế.

Trong khi đó, Nhật Bản đã áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 7/4, khiến nhu cầu đi lại trên các tuyến nội địa cũng sụt giảm mạnh.

Theo JAL, mặc dù Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và những nỗ lực gần đây của chính phủ giúp cải thiện nhu cầu đi lại trong nước, song nước này vẫn đang vật lộn để vừa có thể nối lại các hoạt động kinh tế vừa chống dịch. Do đó, JAL cho rằng nhu cầu bay nội địa sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục