JBS mua lại công ty chế biến thịt lợn hàng đầu của Australia

Với việc mua lại Rivalea, JBS sẽ đảm nhận vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thịt lợn tại tại Australia, đồng thời cho phép tập đoàn này mở ra cơ hội mới trên thị trường xuất khẩu.
JBS mua lại công ty chế biến thịt lợn hàng đầu của Australia ảnh 1Hiện Rivalea cung cấp khoảng 26% lượng thịt lợn đã qua chế biến tại thị trường Australia. (Nguồn: ABC)

JBS, tập đoàn đa quốc gia cung ứng thịt lớn nhất thế giới có trụ sở tại Brazil, ngày 8/6 tuyên bố thỏa thuận mua lại Rivalea, doanh nghiệp chế biến thịt lợn hàng đầu của Australia, với giá 135 triệu USD.

Trong một tuyên bố, đại diện JBS khẳng định thương vụ này bao gồm việc mua lại toàn bộ Rivalea, một công ty con thuộc sở hữu của tập đoàn thực phẩm QAF Limited có trụ sở tại Singapore.

Giám đốc điều hành toàn cầu của JBS, Gilberto Tomazoni, cho biết hiện Rivalea cung cấp khoảng 26% lượng thịt lợn đã qua chế biến tại thị trường Australia.

[Công ty thịt lớn nhất thế giới bất ngờ giảm 10.000 việc làm]

Với việc mua lại công ty này, JBS sẽ đảm nhận vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thịt lợn tại tại Xứ sở chuột túi, đồng thời cho phép tập đoàn này mở ra cơ hội mới trên thị trường xuất khẩu.

Theo Giám đốc điều hành của JBS Australia, Brent Eastwood, Rivalea có doanh thu hàng năm khoảng 310 triệu USD và hơn 1.000 nhân viên.

Công ty này cung cấp các thương hiệu nổi tiếng cho người tiêu dùng Australia như Riverview Farms, Family Chef và St. Bernard's.

JBS Australia là một trong những công ty chế biến thịt và thực phẩm lớn nhất và đóng vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp của Australia, mỗi năm tiêu thụ lượng gia súc trị giá 2,4 tỷ USD.

Vào năm ngoái, lợi nhuận ròng của JBS đạt 4,598 triệu real (khoảng 915 triệu USD).

Tập đoàn đa quốc gia này hiện sở hữu khoảng 400 cơ sở chế biến thịt gia súc và gia cầm tại 15 quốc gia, bao gồm Brazil, Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Australia và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.