Jordan tiếp tục tiến hành không kích căn cứ của tổ chức IS

Ngày 5/2, 10 máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Jordan đã tấn công một số căn cứ của tổ chức IS ở Syria và phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược và trung tâm huấn luyện của tổ chức này.
Jordan tiếp tục tiến hành không kích căn cứ của tổ chức IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các lực lượng vũ trang Jordan (JAF) ngày 5/2 thông báo 10 máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Jordan đã tấn công một số căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược và trung tâm huấn luyện của tổ chức này.

JAF cho biết chiến dịch không kích mang tên "Martyr Muath," nhằm đáp trả vụ IS hành quyết phi công Maaz al-Kassasbeh, bị nhóm này bắt giữ khi máy bay rơi tại Syria.

Theo tuyên bố của JAF, toàn bộ máy bay tham gia chiến dịch trên đã trở về đơn vị an toàn, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành thêm nhiều chiến dịch khác.

Trước đó ngày 4/2, quân đội Jordan cũng đã không kích các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Iraq và tiêu diệt ít nhất 55 tay súng, trong đó có một chỉ huy IS. Các chiến dịch quân sự trên được tiến hành sau khi Quốc vương Jordan Abdullah II ra lệnh đáp trả mạnh mẽ việc IS sát hại phi công Kassasbeh.

Jordan là một trong các nước tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu. Người phát ngôn của Chính phủ Jordan cho biết Amman sẽ đẩy mạnh vai trò của mình trong cuộc chiến chống IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục