Phát biểu tại Diễn đàn tri thức thế giới lần thứ 12 diễn ra tạiSeoul, Hàn Quốc, bà Migiro nói: “Mặc dù viện trợ vẫn quan trọng đối với đa sốcác nước châu Phi, nhưng thời kỳ hậu độc lập đã cho thấy rằng chỉ viện trợ làkhông đủ. Châu Phi cần được tiếp cận các thị trường một cách bình đẳng hơn để cóthể xuất khẩu các sản phẩm của mình mà không gặp phải các rào cản; cần khả năngtiếp cận tốt hơn các công nghệ tiên tiến với mức chi phí hợp lý để xây dựng cácngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh; cần có thêm các khoản đầu tư vào cáclĩnh vực sản xuất và cơ sở hạ tầng; và cần không gian chính sách lớn hơn để soạnthảo và hoàn thiện các chương trình phát triển của chính họ.”
Bà Migiro khẳngđịnh rằng châu Phi cần được công nhận là một thị trường đầu tư mới mang lại lợinhuận thuộc diện cao nhất thế giới khi lưu ý rằng châu lục này có nguồn tàinguyên khoáng sản dồi dào, như kim cương, vàng và dầu mỏ.
Châu Phi có diện tíchđất trồng trọt chưa được khai thác lớn nhất thế giới, đây là một tài sản chiếnlược khi mà các cuộc khủng hoảng lương thực đang trở nên thường xuyên hơn vànghiêm trọng hơn.
Theo bà Migiro, có nhiều yếu tố tích cực như tốc độ tăng trưởngkinh tế đều đặn, tỷ lệ đói nghèo và nhiễm HIV/AIDS giảm... để tin rằng châu Phiđang chuẩn bị hồi sinh về kinh tế.
Quan hệ thương mại và đầu tư với các nền kinhtế đang nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những tác độngtích cực đối với sự phát triển của châu Phi trong những năm tới.
Tuy nhiên, PhóTổng thư ký Liên hợp quốc Migiro lưu ý rằng sự phát triển của châu Phi chưa baogồm sự phát triển về con người khi chỉ số phát triển về con người (HDI) của châulục này trong năm 2010 vẫn thấp nhất thế giới.
Do đó theo bà, cộng đồng quốc tếcó trách nhiệm giúp châu Phi duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển vềcon người.
Ngoài ra, bà Migiro cũng nhấn mạnh rằng bản thân người dân châu Phicũng phải cố gắng tiếp tục đổi mới để làm cho các nền kinh tế của mình hấp dẫnhơn, đồng thời đảm bảo rằng dân chúng được hưởng lợi từ những khoản đầu tư nướcngoài.
Bà Migiro cho rằng phát triển phải bao gồm việc giảm thất nghiệp, chống tham nhũngvà củng cố các cơ quan quản lý./.