Khai hội chùa Hương 2011: Quy củ hơn mọi năm

Lễ hội chùa Hương được tổ chức quy củ, văn minh hơn hẳn mọi năm, không còn cảnh ùn tắc xuồng đò, cáp treo, chèo kéo khách công khai.
Ngày 8/2, tức ngày 6tháng Giêng năm Tân Mão, Lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đãchính thức khai mạc.

Điểm khác biệt lớn nhất của lễ hội chùa Hương năm nay làkhông còn cảnh ùn tắc giao thông, xuồng đò, cáp treo cũng không còn tiếng loađài quảng cáo suốt dọc đường hành hương về cõi Phật, thay vào đó là những thôngtin cần thiết về khu di tích thắng cảnh Hương Sơn để du khách hiểu thêm về “Namthiên Đệ nhất động” này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Hiền,Phó Ban tổ chức lễ hội, trụ trì chùa Hương kêu gọi mỗi du khách trẩy hội chùaHương hãy bằng những việc làm thiết thực góp phần giữ gìn cảnh quan môi trườngkhu di tích-thắng cảnh Hương Sơn để lễ hội chùa Hương không chỉ xanh, sạch, đẹpmà còn tôn nghiêm, trang trọng, xứng đáng đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Vănhoá thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cùng nhân dânđã trồng 5 cây hoa anh đào tại vườn Tam bảo chùa Thiên Trù do Hòa thượng NhậtBản Yosimizư Daichi tặng.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Trưởng ban thường trực Bantổ chức lễ hội chùa Hương, Trưởng ban quản lý khu di tích Hương Sơn cho biết, từmồng 2 Tết đến nay đã có hơn 15 vạn du khách trẩy hội chùa Hương; riêng trongngày khai hội hôm nay ước tính có khoảng trên 5 vạn du khách.

Theo đánh giácủa Ban tổ chức và ghi nhận của số đông du khách, lễ hội năm nay đã trật tự, quycủ hơn, không còn cảnh lộn xộn tại khu vực bến đò, cáp treo; tình trạng đốt vàngmã, đốt sớ bừa bãi không còn; việc vứt rác bừa bãi đã được khắc phục cơ bản nhờhàng trăm thùng rác được bố trí dọc đường đi và các xuồng đò…

Hiện tượng côngkhai chèo kéo du khách dọc đường hầu như không còn, tuy nhiên thay vào đó lại xuất hiện nhữngchiêu thức tinh vi hơn như đóng giả khách tham quan để chèo kéo khách xuống đòngay trên bờ suối Yến.

Hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2011, huyện Mỹ Đức đã từngbước đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khuôn viên chùa Hương, đáp ứng nguyệnvọng của muôn ngàn du khách. Hàng quán, dịch vụ ngày càng gọn gàng, văn minh,lịch sự, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh chínhtrị- trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm.

Đặc biệt, ý thứcphục vụ của cán bộ và nhân dân địa phương có những chuyển biến tích cực với mụctiêu dành cho du khách những tình cảm chân thành và nét đẹp văn hóa của miền quêđất Phật.

Chùa Hương là thắng cảnh được thiên nhiên ưu đãi, nơi bầu tiên cảnhbụt với một dải nước non cẩm tú; cảnh đẹp sơn thủy hữu tình (tiểu sơn lâm mà cóđại quan). Trong thời gian gần đây, mỗi mùa lễ hội chùa Hương đều đón trên 1triệu du khách về hành hương, tham quan trẩy hội.

Theo kế hoạch, đêm thơ Nguyên tiêu “Tâm Xuân” tại chùa Hương sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch (tức 16/2/2011); bắt đầu từngày 19/2 âm lịch sẽ diễn ra Tuần lễ Văn hóa Phật giáo mừng Khánh đản Bồ tátQuán Thế âm và triển lãm cổ vật văn hóa Phật giáo tại chùa Thiên Trù.

Điểm nhấncủa Tuần lễ văn hóa Phật giáo năm nay là lễ phóng đăng trên suối Yến với 2011bông hoa sen - tượng trưng cho năm 2011 và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặcsắc phục vụ du khách về tham quan trẩy hội.

Lễ hội chùa Hương kéo dài trong batháng cho đến hết tháng Ba âm lịch năm Tân Mão./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu cắt băng Khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Liên hoan Thư pháp Việt Nam: Hồn Việt trong nét bút

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ 1 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần quảng bá giá trị di sản, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, thúc đẩy kết nối văn hóa với du lịch Huế.

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim châu Á. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn hóa Việt Nam tỏa sắc giữa mùa Thu Busan của Hàn Quốc

Từ các trò chơi dân gian tại Busan ASEAN Week, những bộ phim Việt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đến đêm giao lưu “Vietnam Night” và vở nhạc kịch thể nghiệm “Ảo quan”, các hoạt động đã mở ra nhiều không gian giao lưu văn hóa và hợp tác nghệ thuật.