Khai mạc chuỗi triển lãm cây, đá cảnh nghệ thuật

Triển lãm cây cảnh, đá cảnh nghệ thuật, chào mừng Đại lễ, khai mạc ngày 25/8 tại Hà Nội, trưng bày trên 550 tác phẩm cây cảnh độc đáo.
Ngày 25/8, tại vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long đã khai mạc triển lãm cây cảnh, đá cảnh nghệ thuật, chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đây là cuộc triển lãm đầu tiên trong chuỗi triển lãm cây cảnh, đá cảnh nghệ thuật Hà Nội chào mừng Đại lễ.

Triển lãm trưng bày trên 550 tác phẩm cây cảnh độc đáo, với nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, mang vẻ đẹp của thiên nhiên được chăm bón, tạo dáng dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân.

Nhiều tác phẩm cây cảnh mang tính biểu cảm cao như "Nghênh phong" của họa sĩ Xuân Cường, “Sanh trực, Ngũ phúc” của tác giả Hoàng Ngọc, “Phi lao” của tác giả Tạ Huỳnh...

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu gần 100 tác phẩm đá cảnh, đá quý, đá phong thủy tích tụ những tinh hoa của trời đất sau hàng triệu năm biến đổi, qua bàn tay của con người trở thành những kỳ tác đá sống động.

Ông Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long cho biết đây là triển lãm lần thứ 4 và cũng là đợt triển lãm lớn nhất của hội tại Hà Nội, kể từ khi thành lập năm 2005.

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long tham gia tổ chức 3 cuộc triển lãm tại vườn hoa Lý Thái Tổ (từ 25/8-20/9), tại Công viên Indra Gandi (từ 25/8-30/10) và đặc biệt nhất là tại Bảo tàng Hà Nội (từ 25/9-30/10).

Cùng với những nghệ nhân, người chơi cây cảnh, đá cảnh Hà Nội, hội còn huy động sự tham gia của bạn bè đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục