Khai mạc Hội báo Xuân Tân Mão 2011 tại Hà Nội

Ngày 22/1, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Tân Mão 2011 tại Thư viện Hà Nội với 21 gian trưng bày.
Ngày 22/1, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Tân Mão2011 tại Thư viện Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội báo Xuân, ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cho biết, với chủ đề Chào mừng thành công của Đại hội Đảng toànquốc lần thứ XI, mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước, Thủ đô đổi mới, Hội báoXuân Thủ đô năm nay quy tụ 13 cơ quan báo chí Hà Nội cùng 8 cơ quan báo chíTrung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, với 21 gian trưng bày.

Hà Nội hiện có 12 cơ quan báo in và điện tử, 1 đài phát thanh-truyền hìnhvà 5 tạp chí. Cùng với sự đi lên của đất nước, năm 2010 còn đánh dấu bước trưởngthành và phát triển của báo chí Thủ đô và báo chí cả nước. Không chỉ đảm đươngnhiệm vụ thông tin, hướng dẫn dư luận, báo chí Thủ đô đã gópphần vào sự thành công của các sự kiện trọng đại của Thủ đô, của đất nước.

Đánh giá về sự phát triển của báo chí Thủ đô trong năm qua, ông Hà MinhHuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, báo chí Thủ đôvẫn duy trì được “chất riêng” đằm thắm và thanh lịch. “Sắc xuân và sự hứng khởicủa một năm thành công mọi mặt của Thủ đô, của đất nước đã hiện rõ trên cáctrang báo,” ông nhấn mạnh.

Nhận xét về nội dung các ấn phẩm Xuân trưng bày tại Hội báo Xuân Tân MãoHà Nội năm 2011, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng năm2010 là minh chứng cho thấy báo chí Thủ đô đủ sức đảm đương, hoàn thành mọinhiệm vụ chính trị, xã hội được giao phó. Đây là cơ sở để tin tưởng năm 2011,báo chí Thủ đô sẽ còn vươn xa hơn.

Tại buổi khai mạc, Hội Nhà báo thành phố đã công bố và trao giải báo chíNgô Tất Tố năm 2010 cho các tác giả, nhóm tác giả của 29 tác phẩm, gồm 2 giảinhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Hội báo Xuân Tân Mão Hà Nội năm 2011 sẽ bế mạc vào ngày 25/1 (tức ngày 22tháng Chạp năm Canh Thân). Ban tổ chức sẽ khen thưởng các tác phẩm báo Tết hay,các gian trưng bày, bìa báo đẹp. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.