Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia vùng Vịnh

Quốc vương Kuwait  đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh các quốc gia vùng Vịnh và kêu gọi chấm dứt “thảm họa nhân đạo” ở Syria.

Ngày 10/12, Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad Al-Sabah đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh các quốc gia vùng Vịnh thường niên và đưa ra lời kêu gọi chấm dứt “thảm họa nhân đạo” ở Syria.

Tại hội nghị kéo dài hai ngày này, lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) dự kiến sẽ bàn thảo một loạt vấn đề, trong đó có tình hình ở Syria, quan hệ với Iran và các vấn đề nội bộ như phát triển kinh tế, trong đó có kế hoạch lập khu vực sử dụng đồng tiền chung GCC, hợp tác an ninh và quân sự, cũng như việc nâng cấp GCC thành một khối liên hiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Sabah al-Ahmad Al-Sabah kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hơn nữa các nỗ lực nhân đạo nhằm giúp đỡ người dân Syria và công bố một gói viện trợ nhân đạo mới của Kuwait dành cho Syria. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đối lập của Syria Ahmad Jarba tham dự hội nghị.

Trong khi đó, quan hệ giữa các nước GCC, do người Hồi giáo dòng Sunni lãnh đạo, và quốc gia Hồi giáo Iran do người Hồi giáo Shiite nắm quyền đã có một số chuyển biến kể từ khi Tehran và phương Tây đạt được thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân tranh cãi của quốc gia này.

Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã có chuyến công du đến một số nước GCC nhằm tăng cường quan hệ. Trong bài phát biểu của mình, Quốc vương Al-Sabah đã bày tỏ hài lòng trước thỏa thuận hạt nhân sơ bộ đạt được tại Geneva vừa qua và hy vọng một thỏa thuận cuối sẽ được ký kết nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn trong khu vực.

GCC, với dân số khoảng 47 triệu người, gồm 6 quốc gia thành viên là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE, hầu hết là các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh giá dầu mỏ tăng, dự trữ tài chính của GCC theo ước tính vào khoảng 2.000 tỷ USD, dự kiến tăng lên 2.400 tỷ USD vào năm 2014, trong khi GDP của khối vào khoảng 1.600 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục