Khai mạc Hội nghị Ủy ban Phụ nữ ASEAN+3 tại Lào

Ngày 18/10, hội nghị Ủy ban Phụ nữ ASEAN+3 đã khai mạc tại Lào nhằm tăng cường hợp tác khu vực về các vấn đền liên quan đến nữ giới.
Ngày 18/10, hội nghị lần thứ tư Ủy ban Phụ nữ ASEAN+3 (ACW+3) đã khaimạc tại Vientiane (Lào) nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực về cácvấn đề liên quan đến nữ giới và môi trường bền vững.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ LàoSysay Leudedmounsone cho rằng hội nghị ACW+3 lần thứ tư là diễn đàn đểcác đại biểu chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm thực hiện các dự án.

Chươngtrình đã, đang và sẽ triển khai với sự nhất trí của ACW và Trung Quốc, NhậtBản và Hàn Quốc, cũng như tăng cường các quan hệ giữa ASEAN và ba nướcđối tác trong các vấn đề liên quan đến nữ giới.

Bà Sysay Leudedmounsone nhấn mạnh hội nghị ACW+3 lần thứ tư này diễnra ở thời điểm quan trọng, khi các quốc gia trong khu vực đang chuẩn bịcho Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ nhất (AMMW 1) sẽ được tiến hành tạithủ đô Vientiane ngày 19/10, với chủ đề “Tăng cường triển vọng giới và quan hệđối tác của Phụ nữ ASEAN vì môi trường bền vững.”

Theo Tân Hoa xã, về hợp tác ASEAN-Trung Quốc, Chủ tịch Hội liên hiệpphụ nữ Lào Sysay Leudedmounsone cho biết hai bên đã xem xét lại tiếntriển của việc thực thi Hợp tác bảo vệ môi trường song phương và kếhoạch hành động.

Trung Quốc cũng rất coi trọng Diễn đàn hợp tác về môi trườngASEAN-Trung Quốc, Chương trình các Phái viên Xanh ASEAN-Trung Quốc vàChương trình Bảo tồn hệ sinh thái ASEAN-Trung Quốc.

Tại hội nghị ACW+3 lần thứ tư, các đại biểu tham dự thảo luận vềcác hoạt động liên quan đến phụ nữ ở các quốc gia trong khu vực, về Kếhoạch Hành động của ACW trong giai đoạn 2011-2015, đặc biệt về các vấnđề môi trường, thu hẹp khoảng cách về bất bình đẳng giới, thúc đẩyvai trò của phụ nữ trong giới lãnh đạo và những vấn đề khác liênquan tới sự phát triển của phụ nữ./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ra hầu tòa

Ông Thaksin có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù nếu bị kết tội tại phiên xét xử kín, nơi ông bị cáo buộc vi phạm luật khi quân, vốn bảo vệ hoàng gia Thái Lan khỏi sự xúc phạm và chỉ trích.