Khai mạc không gian “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp”

Hai sự kiện là món quà đầy ý nghĩa của tình hữu nghị, là điểm nhấn của giao thoa văn hóa với thông điệp đậm nét về hợp tác và hòa bình, phát triển và hướng tới tương lai.
Khai mạc không gian “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc chương trình. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Tối 14/4, Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12, Lễ khai mạc Không gian quảng bá “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” đã tưng bừng diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đây là chương trình giao lưu đặc biệt do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Pháp và chào mừng Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12.

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ lần đầu tiên được tổ chức song song tại không gian đi bộ giữa trung tâm cổ kính của Hà Nội, hai sự kiện Không gian quảng bá “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” là món quà đầy ý nghĩa của tình hữu nghị, là điểm nhấn của giao thoa văn hóa với thông điệp đậm nét về hợp tác và hòa bình, phát triển và hướng tới tương lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, cùng tất cả các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nghệ sỹ của hai nước đã góp phần làm nên sự kiện này. Đồng thời, mong muốn các đại biểu cùng thưởng thức và chia sẻ những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đón chào một hành trình hợp tác mới đầy triển vọng giữa Việt Nam và Pháp.

Cũng tại chương trình, ông Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, cho biết sau 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19, hai nước mới có cơ hội tổ chức sự kiện “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp."

Hàng trăm gian hàng và các sự kiện giao thoa với nhau, thể hiện sức mạnh trong mối quan hệ Pháp-Việt Nam đã được vun đắp. Điều càng ý nghĩa hơn nữa khi 2 sự kiện này được tổ chức đúng dịp Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12.

Khai mạc không gian “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” ảnh 2Các đại biểu tham quan các gian hàng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp phối hợp giữa phong cách cổ điển Pháp và văn hóa Hà Nội-Việt Nam; đồng thời quy tụ các bài hát Pháp, các bài hát Pháp lời Việt và một số ca khúc về Hà Nội, Việt Nam.

Thông qua đó, Chương trình giới thiệu văn hóa, con người, đất nước cũng như tình hữu nghị lâu bền của hai quốc gia. Các ca khúc Pháp như "Bonjour Việt Nam," "L'amour," "Les baguettes," "Paris"... cùng các ca khúc, điệu múa Việt Nam như "Hà Nội 12 mùa hoa," múa Cảm hứng Đông Hồ, Chào Hà Nội của tương lai... thu hút người xem.

[Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác về văn hóa, di sản và du lịch]

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của 150 nghệ sỹ như Tùng Dương, Tiến Hưng, Khánh Linh, Thanh Bình, Hồng Ngọc, Đồng Lan, cùng Vũ đoàn Hà Thành, Vũ đoàn Emmy, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc Thăng Long, Ban nhạc anh em, Ban nhạc Thăng Long…

Sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu tham quan Không gian quảng bá “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp."

Không gian quảng bá “Sắc màu Việt Nam” quy mô 60 gian hàng, chất liệu chủ đạo bằng tre nứa, với sự tham gia của 32 tỉnh, thành và một số hiệp hội. Các gian hàng quảng bá, giới thiệu về văn hóa, địa điểm du lịch, các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương Việt Nam (làng nghề, ẩm thực…), cùng những hình ảnh về thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” với quy mô 50 gian hàng của các doanh nghiệp Pháp-Việt hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, thực phẩm, được tổ chức dưới hình thức hội chợ nhằm giới thiệu đến công chúng về ngành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm Pháp và nghệ thuật văn hóa ẩm thực Pháp.

Sau hai kỳ tổ chức thành công năm 2018 và 2020, Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” lần này mang tới cho người dân Thủ đô và du khách những hương vị của một nền ẩm thực tinh tế bậc nhất thế giới, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, mỹ phẩm cũng như nội thất Pháp thông qua các gian hàng của các doanh nghiệp Pháp tiêu biểu.

Khai mạc không gian “Sắc màu Việt Nam” và Lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” ảnh 3Tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngày 13/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp (12/4/1973-12/4/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh nhìn lại chặng đường 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Pháp đã có những bước tiến dài có ý nghĩa và đang phát triển phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, giáo dục, giao lưu nhân nhân.

Vừa qua, hai nước đã tích cực hỗ trợ nhau về y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện rõ nét tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước.

Ông Phan Văn Mãi cho biết thành phố luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ với Pháp và các địa phương của Pháp.

Thành phố thường được chọn là điểm đến của nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao Pháp trong khuôn khổ các chuyến thăm đến Việt Nam. Điều này khẳng định vị trí quan trọng của địa phương trên bản đồ Việt Nam; thể hiện sự quan tâm của chính quyền Pháp trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Những năm qua, lĩnh vực y tế tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp với nhiều chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đã và đang được triển khai.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động của Trung tâm Y tế Pháp (công trình được khai trương nhân chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đến Thành phố vào năm 2018) và xem đây là mô hình hữu hiệu của hợp tác đào tạo về chuyên môn và ngôn ngữ cho đội ngũ y, bác sỹ thành phố và Việt Nam.

Cùng với đó, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa giữa Thành phố và các đối tác Pháp được triển khai mạnh mẽ với các chương trình giáo dục dạy tiếng Pháp, trao đổi du học sinh, các dự án bảo tồn kiến trúc, chiếu sáng đô thị…

Kết quả hợp tác tốt đẹp đó có sự đóng góp tận tình của Đại sứ quán Pháp, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước.

Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng sự phát triển năng động trong quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam-Pháp.

Với những kết quả đáng khích lệ Việt Nam và Pháp đã có cùng thiện chí và quyết tâm, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh 50 năm qua, quan hệ Pháp Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ với mối quan hệ chính trị phát triển thông qua các chuyến trao đổi đoàn cấp cao của hai nước.

Mối quan hệ này thể hiện thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, sự thể hiện của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và cộng đồng người Pháp đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng 50 năm là một mốc thời gian lý tưởng để tổng kết và đề ra kế hoạch cho tương lai quan hệ hai nước. Pháp tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cacbon thấp, giúp Việt Nam nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai nước cũng đang hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế; hợp tác xây dựng pháp luật.

Theo bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, sự ủng hộ của các chính quyền địa phương đã và đang đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước; trong đó, tiêu biểu là mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Lyon qua các dự án hợp tác chiếu sáng đô thị, lĩnh vực bảo tàng.

Bên cạnh đó, sự có mặt của nhiều thương hiệu Pháp tại Thành phố cũng như các hoạt động hợp tác về giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, năng lượng… đã thể hiện vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực phát triển mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục