Khai mạc triển lãm '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Điểm nhấn trong triển lãm lần này là khu trưng bày chung có chủ đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” với gần 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật...
Khai mạc triển lãm '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh' ảnh 1Khách tham quan triển lãm trong tối khai mạc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã khai mạc tối 30/8, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội).

Triển lãm có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác như: Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương cùng các đơn vị bảo tàng: Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam, Bảo tàng Hậu Cần, Bảo tàng Hóa học...

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước lúc đi xa, Người để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Di chúc của Người là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận thách thức để tiến tới con đường phát triển bền vững.

Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức nhằm khẳng định những giá trị to lớn của bản Di chúc thiêng liêng mà Bác Hồ đã để lại cho các thế hệ mai sau; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc thực hiện Di chúc của Người; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

[Di chúc của Bác soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam]

Điểm nhấn trong triển lãm lần này là khu trưng bày chung có chủ đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” với gần 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được 50 năm qua, trong đó, có phần trưng bày toàn văn 10 trang bản chụp từ Di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh quan trọng liên quan đến Di chúc của Bác, những bức tranh cổ động tuyên truyền “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”...

Triển lãm dành một phần diện tích trưng bày của các tỉnh, thành phố gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.

Trong số đó, khu trưng bày của tỉnh Nghệ An với những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quê hương của Bác Hồ, nơi Bác Hồ sinh ra và sống những năm tháng tuổi thơ, những hình ảnh về thành tựu của Nghệ An trong 50 năm thực hiện 50 năm Di chúc của Người.

Khu trưng bày của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, giới thiệu những tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu về mọi mặt của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Tỉnh Cao Bằng, nơi Bác Hồ dừng chân đầu tiên khi Người trở về lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc giới thiệu đến công chúng những hiện vật, tư liệu gắn với ngày tháng Bác ở Cao Bằng, những thành tựu mà tỉnh Cao Bằng đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Khu trưng bày của tỉnh Thái Nguyên giới thiệu đến công chúng hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật phong phú về thời gian Bác Hồ sống và làm việc tại An toàn khu Thái Nguyên.

Với chủ đề “Hải Dương-50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,” khu trưng bày của tỉnh Hải Dương giới thiệu những hình ảnh, tư liệu "Bác Hồ với Hải Dương" và "Hải Dương với Bác Hồ," thể hiện tình cảm, niềm tự hào của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Hải Dương với Bác Hồ khi Hải Dương vinh dự 5 lần được đón Bác về thăm, cùng những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Hải Dương sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. 

Ngoài khu trưng bày của các tỉnh, triển lãm còn có khu trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, gồm các tư liệu, hình ảnh và hiện vật thể hiện tình cảm thương yêu của Bác dành cho phụ nữ Việt Nam và tấm lòng tôn kính của phụ nữ Việt Nam đối với Bác Hồ; những tấm gương tiêu biểu của Phụ nữ Việt Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Khu trưng bày của Bảo tàng Hậu Cần, Bảo tàng Hóa học... cũng có không gian trưng bày riêng gắn với kỷ niệm về Bác Hồ và những thành tựu của đơn vị trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Trong khuôn khổ các hoạt động của triển lãm, ngày 31/8 sẽ có chương trình Giao lưu nghệ thuật và gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng với chủ đề “Nhớ ơn Hồ Chí Minh."

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn có chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, chương trình còn có sự tham gia giao lưu của các khách mời gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, người vinh dự được gặp mặt Bác 3 lần và ăn cơm cùng Bác; nhà văn Chu Lai - một nhà văn, người lính tiêu biểu và Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai cùng nhiều sinh viên, thanh niên và các nghệ sỹ…

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 3/9/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.