Khai trương Trung tâm điều hành điện tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào các hoạt động của Giáo hội nhằm nâng cao hiệu quả và minh bạch hóa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ tối đa cho công tác Phật sự các cấp.
Khai trương Trung tâm điều hành điện tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 1Khai trương Trung tâm điều hành điện tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Nguồn: daidoanket.vn)

Ngày 12/1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức khai trương Trung tâm điều hành điện tử.

Đây là sự kiện mở đầu cho các hoạt động Phật sự năm 2020 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào các hoạt động của Giáo hội nhằm nâng cao hiệu quả và minh bạch hóa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ tối đa cho công tác Phật sự các cấp, đồng thời mang lại tiện ích tốt nhất, tăng cường sự tham gia của tăng, ni, tín đồ Phật tử vào các hoạt động ích đạo, lợi đời của Giáo hội.

[Chủ tịch MTTQ chúc Tết Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo]

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết Phật giáo là tôn giáo đem lại niềm tin cho xã hội, đem lại một đời sống hướng thượng, phát triển những nét đẹp trong cuộc sống, hướng tới chân-thiện-mỹ.

Những giáo lý của Đức Phật từ hơn 2500 năm về trước - giáo lý về duyên khởi - có thể nhìn thấy trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cuộc cách mạng về blockchain.

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ứng dụng khoa học công nghệ trong điều hành, quản lý khẳng định tính khoa học của đạo Phật và đồng thời hưởng ứng lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội, thành viên tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài hoạt động Phật sự, Giáo hội có những mối liên hệ rất mật thiết và thường xuyên với các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Việc hình thành Trung tâm điều hành điện tử giúp cho việc kết nối giữa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các bộ, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được thuận tiện, thông suốt, thúc đẩy hoạt động Phật sự của Giáo hội. Đồng thời, giúp cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết nối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố thường xuyên hơn, cập nhật được phương pháp Phật sự, nâng cao hiệu quả công tác điều hành của Giáo hội.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Giáo hội đã có chủ trương kết nối tất cả 63 Ban Trị sự các tỉnh, thành phố với trung tâm tại chùa Quán Sứ để điều hành công tác Phật sự của Giáo hội nhanh chóng kịp thời, góp phần phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đạt được phương hướng của Giáo hội là ích đạo, lợi đời, “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.”

Viện sỹ-Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế AIC - đơn vị xây dựng và công đức hệ thống phần mềm điều hành điện tử cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết hệ thống có nhiều tiện ích cho cơ quan quản lý điều hành và Phật tử với công nghệ tiên tiến nhất. Hệ thống kết nối tới các cơ quan trong nước, Phật giáo quốc tế và Phật tử.

Hệ thống tích hợp bản đồ về chùa trên cả nước, cùng những thông tin mô tả về đường đi, phương tiện, hình ảnh chùa, các điểm nổi bật...; theo dõi và phân tích thông tin trên báo chí và mạng xã hội, nghe tin tức thời sự...

Ngay trong lễ khai trương, thông qua đường truyền kết nối trực tiếp, chức sắc chùa Hộ quốc (Nhật Bản) đã gửi lời chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đây là Giáo hội đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá, hệ thống điều hành điện tử là tiện ích lợi lạc, giúp cho lãnh đạo Giáo hội ngồi tại trụ sở Giáo hội vẫn có thể điều hành công việc của Ban Trị sự các địa phương, tự viện, quan hệ bang giao với các nước.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội cho Đại đức Thích Nguyên Chính, Trợ lý Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.