Khánh thành công trình Bia truyền thống kháng chiến Vĩnh Long-Trà Vinh

Công trình Bia truyền thống kháng chiến Vĩnh Long-Trà Vinh được xây dựng trên diện tích 1.143m2, tại ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, với tổng mức đầu tư trên 8,1 tỷ đồng.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 2/1, tại ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh tổ chức khánh thành công trình Bia truyền thống kháng chiến Vĩnh Long-Trà Vinh.

Công trình Bia truyền thống kháng chiến Vĩnh Long-Trà Vinh được xây dựng trên diện tích 1.143m2, tại ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, với tổng mức đầu tư trên 8,1 tỷ đồng; trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vận động hỗ trợ 3 tỷ đồng.

Công trình có chiều cao 7m, thân bia và 2 phù điêu rộng 7m, đế bia cao 1,5m. Nội dung bia thể hiện 4 cánh sen cách điệu tượng trưng cho 4 huyện, bông lúa là thế mạnh về kinh tế nông nghiệp của vùng đất. Trên hết là huy hiệu “Anh hùng” do Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng. Bia có 2 phù điêu minh họa phong trào chiến tranh nhân dân.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, “Vùng ruột Vĩnh Trà” là vùng ở giữa tỉnh Vĩnh Trà xưa, nay thuộc 4 huyện: Vũng Liêm, Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long và Càng Long, Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh.

Nơi đây, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, địch đã chọn làm nhiều cứ điểm đóng quân quan trọng như Yếu khu Thầy Phó, Chi khu Nhà Đài; đồn Bắcsama, đồn Phong Phú, bót Cầu Tàu,… Do đó, đây cũng là địa bàn giằng co rất quyết liệt giữa ta với địch. Riêng ở ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Thành (cũ) trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, địch đóng 3 đồn là Bảy Cầm, Ngã Hậu và Kênh 60 nhằm chia cắt với vùng giải phóng.

ttxvn-khanh-thanh-cong-trinh-bia-truyen-thong-khang-chien-vinh-long-tra-vinh-3493.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết vùng căn cứ kháng chiến này đã từng là nơi đứng chân của Tỉnh ủy Vĩnh Long-Trà Vinh qua 2 thời kỳ chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ; nuôi chứa, bảo vệ cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy, bộ đội chủ lực Khu 8, Khu 9 cùng bộ đội địa phương.

Du kích và nhân dân đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, làm thất bại các cuộc tiến công, càn quét, đóng đồn lấn chiếm của kẻ thù, góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân 2 tỉnh Vĩnh Long-Trà Vinh cùng cả nước giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hiện nay, cả 4 huyện Cầu Kè, Càng Long (Trà Vinh), Trà Ôn, Vũng Liêm (Vĩnh Long) đều được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Tự hào với truyền thống anh hùng, bất khuất, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Vĩnh Long-Trà Vinh thống nhất chủ trương xây dựng công trình Bia truyền thống kháng chiến nhằm khắc ghi những dấu son trong tiến trình lịch sử đấu tranh của vùng đất Vĩnh Trà, lưu giữ những dấu ấn lịch sử của hai địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đồng thời, nhắc nhở các thế hệ sau giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Để tiếp tục phát huy giá trị lịch sử của Bia truyền thống cách mạng, ông Lữ Quang Ngời yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với địa phương thực hiện tốt việc chăm sóc, quản lý cây cảnh, cụm bia, phát huy công trình đã được đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để Bia truyền thống kháng chiến Vĩnh Long-Trà Vinh trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; đồng thời đáp ứng nhu cầu thăm, viếng, tham quan, về nguồn, nghiên cứu, học tập của nhân dân trong và ngoài tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục