Khảo nghiệm và sản xuất nhiều giống lúa chất lượng cao

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Quảng Trị có nhiệm vụ khảo nghiệm, sản xuất giống lúa chất lượng cao đảm bảo đủ giống cho nông dân trong các mùa vụ.
Khảo nghiệm và sản xuất nhiều giống lúa chất lượng cao ảnh 1Vụ lúa Đông-Xuân. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới, tổ chức sản xuất giống ở các cơ sở nhằm chủ động nguồn giống cung cấp tại chỗ cho nông dân; sản xuất, kinh doanh dịch vụ giống đảm bảo chất lượng phục vụ tốt cho sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Trung tâm còn có nhiệm vụ khảo nghiệm, sản xuất giống lúa chất lượng cao và chương trình vùng giống nhân dân, đảm bảo đủ giống phục vụ nông dân trong các mùa vụ.

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm đã khảo nghiệm tại trại giống lúa Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị và khảo nghiệm tại các hợp tác xã các loại giống lúa như AIQ7, AIQ6, MT18, DDH18, BT7KBL, OM6976, Hoa Ưu 109, NCS6, NBIO1, X1, X2 và 2 giống đối chứng là HC95, HT1.

Thông qua việc khảo nghiệm các loại giống lúa này, Trung tâm đã chuyển giao cho nông dân trên địa bàn tỉnh các loại giống lúa năng suất, chất lượng, sản lượng cao để sản xuất đại trà.

Trung tâm cũng thực hiện hiệu quả chương trình nâng cấp giống lúa HT1, HC95, P6, Xi 23, Khang dân trên diện tích 806ha ở các hợp tác xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chương trình này đã góp phần giúp nông dân trong tỉnh chủ động được nguồn giống, giảm giá thành sản phẩm. Ý thức của nông dân đối với việc sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng, năng suất cao cũng được nâng lên.

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị đang chú trọng triển khai việc sản xuất giống cây trồng ở các cơ sở, hợp tác xã để có đủ lượng giống đầu dòng, giống gốc, giống xác nhận nhằm cung cấp cho các đơn vị sản xuất và nông dân...

Riêng trong vụ Đông Xuân 2013-2014, Trung tâm đã sản xuất hơn 800 tấn giống lúa; trong đó có gần 500 tấn giống lúa ngắn ngày để phục vụ cho vụ Hè Thu sắp tới, đảm bảo đủ giống cho nông dân gieo cấy.

Trung tâm đang tổ chức sản xuất lúa thuần chủng, lúa lai trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng; đẩy mạnh liên doanh, liên kết mở rộng sản xuất, kinh doanh giống lúa với tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế và một số tỉnh miền Bắc nhằm đảm bảo lượng giống lúa cung cấp cho nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).