Khép lại Festival Biển Nha Trang 2015 “Hòa bình và Sáng tạo”

Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2015 đã mang lại cho người dân và du khách những ngày Hè tươi đẹp, ấn tượng về thành phố Nha Trang-Khánh Hòa văn minh, thân thiện và mến khách.
Khép lại Festival Biển Nha Trang 2015 “Hòa bình và Sáng tạo” ảnh 1Lễ hội đường phố đa sắc màu trong Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2015. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Tối 14/7, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2015 với chủ đề “Hòa bình và Sáng tạo” đã bế mạc với chương trình biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn, thu hút hàng vạn công chúng và du khách thưởng lãm.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Festival Biển năm 2015, nhấn mạnh Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2015 đã mang lại cho người dân và du khách những ngày Hè tươi đẹp, ấn tượng về thành phố Nha Trang-Khánh Hòa văn minh, thân thiện và mến khách.

Thông qua Festival biển Nha Trang 2015, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp đến mọi người, hãy làm những gì tốt đẹp nhất để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ môi trường và phát huy những giá trị của biển, đảo.

Hơn 50 hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục-thể thao, kinh tế và hội thảo khoa học diễn ra suốt một tuần lễ vừa qua, khiến thành phố biển Nha Trang luôn sôi động và tràn ngập sắc màu. Qua đó giới thiệu những nét văn hóa biển, đảo đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa; tôn vinh những vẻ đẹp của biển, đảo với những giá trị lớn lao trong đời sống con người.

Bên cạnh đó, những hoạt động như Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý," Hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo: Nguồn lực phát triển bền vững và giáo dục chủ quyền biển đảo trong trường học”… đã giúp người dân, du khách trong và ngoài nước hiểu rõ hơn tính chính nghĩa, những căn cứ lịch sử và pháp lý vững chắc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhiều giải thi đấu thể thao như Giải đua thuyền buồm toàn quốc, Tou 2-Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc… đã chứng tỏ Nha Trang hội tụ đủ điều kiện để tổ chức các giải thi đấu thể thao biển với quy mô lớn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, đã có gần 150.000 du khách trong nước và quốc tế đến Nha Trang, Khánh Hòa nghỉ dưỡng, vui chơi và tham dự các hoạt động của Festival Biển lần này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.