Khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển năm 2023 cao kỷ lục

Tổ chức Khí tượng thế giới nêu rõ nồng độ của 3 loại khí nhà kính, gồm carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O), tiếp tục tích tụ ở mức cao mới trong năm 2023.

Khói thải bốc lên tại nhà máy điện than ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói thải bốc lên tại nhà máy điện than ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 28/10 cho biết nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đạt mức cao kỷ lục mới trong năm 2023, khiến mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp sẽ khó có thể đạt được trong vài năm tới nếu không có hành động khẩn cấp.

Trong báo cáo thường niên về phát thải khí nhà kính, tổ chức trên nêu rõ nồng độ của 3 loại khí nhà kính, gồm carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O), tiếp tục tích tụ ở mức cao mới trong năm 2023.

Riêng khí CO2 tích tụ trong khí quyển nhanh hơn bao giờ hết, tăng hơn 10% trong vòng 2 thập kỷ qua.

Báo cáo được công bố trước thềm Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) vào tháng 11 tới tại thủ đô Baku của Azerbaijan.

Tổng Thư ký WMO, bà Celeste Saulo, cảnh báo “chúng ta rõ ràng đang đi chệch hướng để đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu.”

Bà cho rằng những con số trên cho thấy thế giới chứng kiến thêm một năm sự tích tụ của khí nhà kính “xô đổ” kỷ lục của năm trước đó, vì vậy các nước cần nhanh chóng đưa ra các quyết sách để ngăn chặn tình trạng này.

Trong năm 2023, nồng độ carbon dioxide trung bình ở mức 420 phần triệu (ppm), tương đương tăng 151% so với thời kỳ tiền công nghiệp (trước năm 1750).

Nồng độ của methane ở mức 1.934 phần tỷ, tăng 265% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Con số này đối với nitrous oxide là 336 phần tỷ, tức tăng 125% so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong số 3 loại khí nhà kính chính, CO2 chiếm khoảng 64% tác động làm khí hậu nóng lên.

Báo cáo cho biết CO2 đang tích tụ trong khí quyển nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong tiến trình lịch sử của nhân loại.

Nồng độ CO2 hiện nay cao hơn 51% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nồng độ CO2 vào năm 2023 tương đương với mức cách đây khoảng từ 3-5 triệu năm, thời kỳ mà mực nước biển cao hơn hiện nay khoảng 10-20m và nhiệt độ toàn cầu cao hơn hiện nay từ 2-3 độ C.

Báo cáo cho biết năm ngoái, nhiệt độ toàn cầu trên đất liền và trên biển đạt mức cao nhất kể từ năm 1850.

Cho dù CO2 tồn tại trong khí quyển trong bao lâu thì nhiệt độ Trái Đất có thể sẽ tiếp tục tăng trong nhiều thập kỷ tới ngay cả thế giới nỗ lực đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức bằng 0.

Phó Tổng thư ký WMO Ko Barret cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với “vòng luẩn quẩn” khi chính biến đổi khí hậu có thể sớm khiến các hệ sinh thái trở thành nguồn phát thải khí nhà kính ở mức độ lớn hơn trước đây.

Cháy rừng có thể thải ra nhiều khí CO2 hơn vào khí quyển, trong khi đại dương ấm hơn có thể hấp thụ ít CO2 hơn. Do đó, ngày càng nhiều CO2 có thể tích tụ trong khí quyển hơn trước kia, qua đó đẩy nhanh quá trình nóng lên toàn cầu.

Trong khi đó, các cam kết quốc gia về cắt giảm khí thải nhà kính vẫn chưa đủ mạnh để đạt được mục tiêu hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu hiện nay.

Trong đánh giá thường niên, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cho biết các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) mà các nước đã đệ trình lên Liên hợp quốc đủ để cắt giảm 2,6% lượng khí thải toàn cầu từ năm 2019-2030, tăng so với mức 2% của năm ngoái.

Tuy nhiên, mức đóng góp này vẫn chưa đủ để đạt được mức cắt giảm 43% mà các nhà khoa học cho là cần thiết để đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris về giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 2 độ C và theo đuổi nỗ lực để hạn chế mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Liên hợp quốc kêu gọi các nước cần tiếp tục rà soát và cập nhật để đưa ra những đóng góp do quốc gia tự quyết định ở mức độ mạnh mẽ hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.