Khởi công 32 nhà vệ sinh: Mang “điều ước” đến cho học sinh miền núi

Cô Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Long cho hay việc được xây thêm nhà vệ sinh mới cho học sinh là "giấc mơ có thật" vì nhà vệ sinh cũ đã xuống cấp và quá tải.
Các đại biểu làm lễ động thổ khởi công xây dựng 32 nhà vệ sinh trường học. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các đại biểu làm lễ động thổ khởi công xây dựng 32 nhà vệ sinh trường học. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 17/12, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á cùng tỉnh đoàn Tuyên Quang, chính quyền địa phương đã tổ chức Lễ khởi công 32 nhà vệ sinh cho em tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu. Buổi lễ diễn ra tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là hoạt động tiếp theo của Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học trong khuôn khổ chương trình "Điều ước cho em" - chung tay hỗ trợ học sinh và giáo viên tại các địa bàn khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mong ngóng nhà vệ sinh mới

Cơ sở chính của Trường Tiểu học Thành Long (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) có gần 350 học sinh nhưng chỉ có một nhà vệ sinh với thiết kế nhiều bất tiện và đã xuống cấp do được xây dựng từ lâu.

Cô Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng nhà trường cho hay học sinh tiểu học chỉ có một tiết ra chơi giữa giờ nên các em đều có nhu cầu đi vệ sinh vào khoảng thời gian này. Trong khi đó nhà vệ sinh cũ xây dựng trên nền khá cao, vừa nhỏ vừa chật hẹp, lại chỉ có một lối lên xuống chung nên không đáp ứng được nhu cầu của học sinh.

Nhà vệ sinh của các giáo viên được xây tạm bợ ngay bên cạnh, lợp tấm fibro ximăng. Các thầy cô phải trồng một bụi mây phía trước để che chắn, tạo sự kín đáo hơn. Vào mùa mưa gió, tấm lợp thường xuyên bị thổi bay.

Khởi công 32 nhà vệ sinh: Mang “điều ước” đến cho học sinh miền núi ảnh 1Nhà vệ sinh của học sinh Trường Tiểu học Thành Long xuống cấp và chỉ có một lối lên xuống chung cho 350 học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo cô Trang, việc nhà vệ sinh của thầy cô tạm bợ, nhà vệ sinh của học sinh xuống cấp đã là thực trạng nhiều năm nay. Trước đây, cũng đã có một số đoàn đến khảo sát để tài trợ nhưng sau đó không thấy triển khai. Có đoàn đề nghị tài trợ 70% kinh phí nhưng trường cũng không có khả năng lo 30% còn lại vì không thể xã hội hóa.

“Thành Long là xã nghèo thuộc diện 135, trên 90% học sinh là người dân tộc thiểu số. Đến tiền học, tiền sách vở của các em còn do Nhà nước tài trợ thì làm sao có tiền đóng góp xây nhà vệ sinh. Thế nên thầy cô giáo và các em học sinh vẫn đang mòn mỏi mong tài trợ,” cô Trang nói.

[Phát động chương trình “Điều ước cho em” vì học sinh vùng khó]

“Chúng tôi cũng như học sinh và các phụ huynh chỉ mong có nhà vệ sinh mới để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các em, còn việc đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh, thầy cô sẽ làm hết. Trường cũng có hai giếng khoan nên không lo về việc thiếu nước như ở nhiều nơi khác,” cô Trang chia sẻ.

Khởi công 32 nhà vệ sinh: Mang “điều ước” đến cho học sinh miền núi ảnh 2Nhà vệ sinh xây tạm bợ dành cho giáo viên của Trường Tiểu học Thành Long. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngoài điểm trường chính, Trường Tiểu học Thành Long còn có ba điểm lẻ. Tất cả các điểm trường lẻ này thậm chí còn chưa có nhà vệ sinh.

Cách điểm trường chính của Trường Tiểu học Thành Long chừng 5 cây số, là điểm trường Phúc Long 3 của Trường Mầm non Thành Long. Điểm trường có hai phòng học nhưng chỉ có một phòng học có nhà vệ sinh khép kín, phòng còn lại học sinh phải đi vệ sinh bên ngoài.

“Những ngày mưa gió hay mùa Đông vùng cao rét buốt, thương các con chỉ mới vài ba tuổi, các cô lại mang bô vào lớp để học sinh đi vệ sinh ngay trong phòng học rồi đi đổ cho các con. Điều này vừa bất tiện, không đảm bảo vệ sinh, lại ảnh hưởng đến việc dạy và chăm sóc trẻ nên chúng tôi rất mong có đơn vị tài trợ giúp xây nhà vệ sinh khép kín cho các các cháu,” cô Hà Thị Ích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Long chia sẻ.

Giấc mơ có thật

Có mặt tại Lễ khởi công 32 nhà vệ sinh cho em tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu, cô Hà Thị Ích xúc động cho hay: “Chúng tôi rất cảm ơn Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á đã tài trợ xây nhà vệ sinh cho trường. Điều này có ý nghĩa rất lớn giúp cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường được đảm bảo chất lượng hơn.”

Với cô Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Long thì đây là một “giấc mơ có thật.” Lễ khởi công hôm nay thực sự là niềm vui rất lớn với cô, trò nhà trường khi chắc chắn sẽ sớm có nhà vệ sinh mới. Thay mặt học sinh và phụ huynh toàn trường cũng như các thầy cô giáo, chúng tôi cảm ơn các đơn vị phối hợp triển khai dự án,” cô Trang vui vẻ nói.

Khởi công 32 nhà vệ sinh: Mang “điều ước” đến cho học sinh miền núi ảnh 3Nhà vệ sinh của điểm trường Phúc Long 3, Trường Mầm non Thành Long. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Là trường nội trú với gần 800 học sinh, trong đó có gần 400 em ở bán trú nhưng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hùng Đức chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh. Cô Khổng Thị Thái, Hiệu trưởng nhà trường cho hay nhu cầu xây dựng thêm nhà vệ sinh cho học sinh là rất cấp bách.

"Hôm nay, chúng tôi rất phấn khởi khi được khởi công nhà vệ sinh mới. Chúng tôi cam kết giáo dục học sinh ý thức sử dụng để nhà vệ sinh luôn sạch sẽ để sử dụng hiệu quả và lâu dài," cô Thái nói.

Em Hoàng Thị Nhị, học sinh lớp 9A4 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hùng Đức cho biết: “Em rất vui khi trường sắp có thêm nhà vệ sinh mới để chúng em có thể có khu vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ hơn.”

Khởi công 32 nhà vệ sinh: Mang “điều ước” đến cho học sinh miền núi ảnh 4Nhà vệ sinh trường học tạm bợ, không sạch sẽ và thiếu kín đáo khiến nhiều học sinh ngại đi vệ sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của các em. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học được tài trợ bởi Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt, nằm trong chương trình “Điều ước cho em”. Dự án có tổng trị giá 60 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 4/2021 với mục tiêu hỗ trợ sửa chữa, xây mới các nhà vệ sinh tiêu chuẩn ở các trường học thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn.

[Chương trình “Điều ước cho em” do TH tài trợ đến với trẻ em vùng biên]

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 cho thấy có tới 33% trong tổng số khoảng 188.000 nhà vệ sinh trường học trên cả nước cần nâng cấp, xây mới. Việc nhà vệ sinh không sạch sẽ, thiếu kín đáo khiến học sinh có tâm lý e ngại, thậm chí sợ đi vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập. Sự vào cuộc của Đoàn Thanh niên, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh sẽ hỗ trợ ngành giáo dục giải quyết vấn đề này.

Phối hợp vận hành dự án

Cùng việc tài trợ kinh phí xây dựng, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á cũng triển khai gói tài trợ vận hành Dự án với sự tham gia của các bên có liên quan gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong đó, Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á ủy quyền cho Quỹ Vì Tầm Vóc Việt điều phối việc giải ngân kinh phí triển khai dự án này thông qua Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (thuộc Trung ương Đoàn). Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là đơn vị thường trực, điều phối, tiếp nhận nguồn lực và triển khai.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng nhà vệ sinh trường học và chỉ đạo ngành giáo dục địa phương tham gia đánh giá nhu cầu xây dựng cũng như nghiệm thu công trình hoàn thành. Bên cạnh đó tổ chức đoàn thanh niên địa phương cũng sẽ đồng hành để cùng đóng góp ngày công xây dựng cho các dự án.

Khởi công 32 nhà vệ sinh: Mang “điều ước” đến cho học sinh miền núi ảnh 5Tại sự kiện, đoàn TH trao tặng 1.200 ly sữa và tủ sách trị giá 10 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hùng Đức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dự án đã triển khai trao tặng gần 90 nhà vệ sinh cho em ở 4 tỉnh thành với công trình đầu tiên được xây dựng ở trường Tiểu học xã Bản Mù (Trạm Tấu, Yên Bái).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt cho hay với tâm niệm thể lực và trí lực của thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, của giống nòi nên hành động ưu tiên của tập đoàn TH khi thể hiện trách nhiệm xã hội là góp phần nâng cao dinh dưỡng học đường, vệ sinh học đường nói riêng và sức khỏe học đường nói chung.

Cụ thể, thời gian qua, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á đã mang đến hàng trăm ngàn bữa ăn cho trẻ em vùng cao, hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số; hàng trăm điểm trường, cây cầu và đường dân sinh cho các vùng khó khăn trên cả nước với kinh phí mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ đồng. Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học là một nỗ lực tiếp theo của ba đơn vị trên hành trình ý nghĩa đó.

"Tôi mong rằng, công trình ngày hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ các em chăm sóc bản thân tốt hơn và yên tâm học tập. Mong các em cũng sẽ gìn giữ công trình ý nghĩa này để công trình tiếp tục phục vụ cho các thế hệ tiếp theo," bà Trang nói.

Khởi công 32 nhà vệ sinh: Mang “điều ước” đến cho học sinh miền núi ảnh 6Các đại biểu trao tặng áo ấm cho các em học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Là đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực và điều phối, triển khai dự án, bà Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ nỗ lực thực hiện vai trò là cầu nối với các nhà tài trợ để triển khai tốt dự án, góp phần mang lại môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện cho học sinh.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ động thổ, chính thức khởi công 32 dự án nhà vệ sinh cho học sinh, trong đó có 10 nhà vệ sinh ở Tuyên Quang, 20 nhà vệ sinh ở Lào Cai, hai nhà vệ sinh ở Lai Châu./.

Thời gian qua, cùng với Dự án 1.000 nhà vệ sinh, Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đồng hành cùng Bộ Giáo dục- Đào tạo và các ban ngành có liên quan triển khai nhiều hoạt động vì sức khỏe trẻ em Việt Nam trong lĩnh vực học đường; trong đó có Chương trình Sữa học đường; Dinh dưỡng học đường; Thể thao học đường... với một số điểm nhấn nổi bật:

- Năm học 2020-2021: Tập đoàn TH đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Mô hình điểm “Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp rèn luyện thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam,” triển khai nghiên cứu can thiệp thông qua bộ thực đơn mẫu, giáo dục dinh dưỡng và các bài tập thể thao.

Mô hình đã khảo sát thực tế, tập huấn kiến thức cho giáo viên, nhân viên bếp, kiện toàn cơ sở vật chất nhà bếp, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng bữa ăn… cho hàng ngàn trẻ em trên 10 tỉnh thành.

Mô hình được xây dựng và thông qua bởi đại diện Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Ban điều phối Ðề án 641, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Ðại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ sở đề xuất xây dựng tiêu chuẩn dinh dưỡng học đường và vận động thể chất trong trường học.

- Năm 2020: Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID 19 đến các em học sinh của các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc thông qua tài trợ lắp đặt bảng quy trình rửa tay. Tổng cộng Tập đoàn TH đã lắp đặt được bảng rửa tay cho 2.600 trường tiểu học tại 8 tỉnh trong cả nước.

- Năm 2020-2022: Tài trợ Giải chạy S-RACE - được coi là bước chạy đà cho chiến lược sức khỏe học đường. Giải chạy S-Race dành cho học sinh, sinh viên quy mô lớn toàn quốc, lần đầu tiên được tổ chức năm 2020 và tiếp tục được khởi động ở 5 tỉnh thành phố trong suốt năm 2022, ghi dấu ấn về một giải chạy có đông đảo học sinh, sinh viên tham gia nhất khu vực.

Tập đoàn TH đang vận hành nhiều dự án sản xuất kinh doanh, khởi đầu là dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao,” sản xuất sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK.

Sau sữa tươi sạch, TH đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe như nước tinh khiết TH true WATER; sữa hạt cao cấp TH true NUT; nước gạo rang TH true RICE, nước trái cây TH true JUICE, trà uống liền tự nhiên TH true TEA; Trà thảo dược TH true Herbal...

Các dòng sản phẩm của Tập đoàn TH sử dụng vị ngọt tự nhiên từ quả và hạt, giúp cân bằng dinh dưỡng và phòng chống các bệnh mãn tính không lây của thế kỷ như tim mạch, tiểu đường, béo phì.

Trên lộ trình kiến tạo hệ sinh thái thực phẩm sạch, hữu cơ, Tập đoàn TH tiếp tục đầu tư các dự án nông sản, dược liệu dưới tán rừng nhằm góp phần lưu giữ nguồn gene quý bản địa, đưa những sản phẩm thảo dược tốt nhất từ tự nhiên tới người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh trụ cột đồ uống và dinh dưỡng, TH cũng đang đạt được nhiều bước tiến ở 2 trụ cột còn lại là giáo dục-y tế, với những ngôi trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế TH School và đang xây dựng Tổ hợp Y tế Công nghệ cao TH Medical.

Trong lĩnh vực dinh dưỡng, TH là đơn vị khởi xướng Chương trình sữa học đường. Năm 2018 Tập đoàn TH công bố Đề án Dinh dưỡng người Việt với 6 tiểu đề án hướng đến các nhóm đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng đặc thù, trong đó có trẻ em.

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công bố Đề án dinh dưỡng đồng hành thực hiện các chính sách về dinh dưỡng của Chính phủ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục